Nhiều kiến nghị của Quảng Nam được Thủ tướng đồng tình

(PLO)- Trong chương trình công tác dày đặc tại Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương đã lắng nghe báo cáo, kiến nghị của địa phương về những điểm nghẽn đang cản trở phát triển tỉnh duyên hải nam Trung bộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau chuyến khảo sát thực tế tại Khu phức hợp Chu Lai – Trường Hải, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành tiếp tục làm việc với tỉnh Quảng Nam vào chiều 27-3.

Báo cáo Thủ tướng, Chủ tịch UBND Lê Trí Thanh đánh giá sau 25 năm tái lập, Quảng Nam đã chuyển đổi từ tỉnh thuần nông, chậm phát triển trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực, đóng góp 14% tổng thu ngân sách trên địa bàn vào ngân sách trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra quy hoạch sân bay Chu Lai. Ảnh: TN

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển này, Quảng Nam đang gặp điểm nghẽn hạ tầng chiến lược. Chẳng hạn, cảng hàng không quốc tế Chu Lai và cảng biển Chu Lai chưa được đầu tư tương xứng với tiềm năng. Các dự án đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp tại Khu Kinh tế mở Chu Lai nói riêng và vùng phía Đông gặp nhiều vướng mắc, khó khăn liên quan đến thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất rừng và trồng rừng thay thế.

Ngoài ra, do đặc điểm, lịch sử quản lý đất đai trên địa bàn, đối chiếu vào các quy định hiện hành thì công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều vướng mắc. Ông Thanh cho rằng đây đang là trở ngại rất lớn, cản trở sự phát triển của tỉnh, nhất là khu vực phía Đông.

Từ báo cáo này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị nhiều vấn đề với Thủ tướng, như điều chỉnh quy hoạch chung và chính sách đất đai với Khu Kinh tế mở Chu Lai, bổ sung thêm quỹ đất phát triển công nghiệp, sắp xếp lại rừng phòng hộ ven biển kết hợp phát triển kinh tế với phòng chống thiên tai, phát triển ngành công nghiệp dược liệu tự nhiên…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao nỗ lực, thành quả Quảng Nam đạt được, và khẳng định tỉnh còn tiềm năng rất lớn để bứt phá, phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng cho rằng sự phát triển của tỉnh Quảng Nam chưa tương xứng với tiềm năng. Ảnh: TN

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung làm việc của tỉnh, đặc biệt là những đề xuất xuất phát từ thực tiễn, những điểm nghẽn mà Quảng Nam đang xử lý.

Cơ bản đồng ý với những kiến nghị của tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành xử lý theo thẩm quyền. Việc nào vượt thẩm quyền thì phải vào cuộc bàn với địa phương, tham mưu cho Chính phủ. Tinh thần là không để vướng mắc kéo dài, địa phương phải kiến nghị nhiều lần.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Quảng Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt, có đóng góp lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, cũng là địa bàn có nhiều tiềm năng nhưng phát triển vẫn chưa tương xứng, do cơ chế chính sách còn hạn hẹp, hạ tầng chiến lược giao thông thuận lợi nhưng khai thác và đầu tư chưa tương xứng.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nm tiếp tục phát huy tinh thần tự lực từ cường, tranh thủ nguồn lực nội sinh tập trung cho sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Ông lưu ý nguồn lực, thời gian là có hạn nên lựa chọn ưu tiên, cách làm làm phải có trọng tâm, việc nào dứt việc ấy, không dây dưa kéo dài, không tràn lan.

Thủ tướng góp ý tỉnh Quảng Nam năm 2022 cần tập trung vào công tác quy hoạch, coi là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh phải huy động mọi nguồn lực xã hội, không trông chờ, ỷ lại Trung ương, lấy nội lực là chính, hài hoà với các nguồn lực khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.