(PLO)- Ngành Nông nghiệp và Môi trường nắm giữ nguồn lực khổng lồ về đất đai, rừng, khoáng sản nhưng nhiều "điểm nghẽn" vẫn chưa được khơi thông triệt để.
(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đối thoại với gần 150 doanh nghiệp FDI, lắng nghe kiến nghị, cam kết tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.
(PLO)- Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thủ đô Hà Nội xác định sẽ tăng trưởng 11% trở lên.
(PLO)- Năm 2025, tại ba Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu thực tế tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và điểm nghẽn trong văn hóa chấp nhận rủi ro hiện nay vẫn còn lớn.
(PLO)- Tổng Bí thư giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV có nhiều đổi mới, phát huy vai trò “đi trước một bước về thể chế”...
(PLO)- Dự Luật Giáo dục đại học sửa đổi đưa ra nhiều quy định trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học và những nội dung này còn nằm khá rời rạc, có sự trùng lặp... do đó cần rà soát nhằm tránh chồng chéo.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những điểm nghẽn về thể chế cần tiếp tục tháo gỡ với tư duy đổi mới, cách làm khẩn trương, tinh thần "3 không": không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội, để biến thể chế pháp luật từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh.
(PLO)- TS Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng quản trị địa phương ở đô thị hiện có nhiều điểm nghẽn, như sự quá tải về công việc; chưa xây dựng danh mục vị trí việc làm ở phường, xã dẫn tới tình trạng "áp đặt”, “bình quân” về biên chế giữa các xã, phường, đặc khu...
(PLO)- Lần thứ 2 trong năm 2025, ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá trong ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là ‘điểm nghẽn’ của ‘điểm nghẽn'
(PLO)- Cần nhận diện ngay điểm nghẽn cung ứng vốn vào nền kinh tế để tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
(PLO)- Năm qua, phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong các thành tựu của tỉnh Hậu Giang, mức tăng trưởng đạt cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu vùng ĐBSCL và đứng thứ tư cả nước.