Thủ tướng: Gỡ điểm nghẽn thể chế với tinh thần '3 không'

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những điểm nghẽn về thể chế cần tiếp tục tháo gỡ với tư duy đổi mới, cách làm khẩn trương, tinh thần "3 không": không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội, để biến thể chế pháp luật từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương.

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10, 10 tháng; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian còn lại của năm 2025.

Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: NHẬT BẮC

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá bối cảnh tình hình và những điểm nổi bật trong tháng 10, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Trong đó, nổi bật là chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ tiềm ẩn nhiều bất định, rủi ro; nhiều quốc gia, khu vực tiếp tục giảm lãi suất điều hành hỗ trợ cho tăng trưởng; rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu gia tăng; cạnh tranh chiến lược, xung đột ở một số nơi tiếp tục diễn biến phức tạp; thiên tai, bão lũ khó lường…

Trong nước, tháng 10 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 13, khai mạc kỳ Họp thứ 10 - Quốc hội khóa XV.

Cả hệ thống chính trị nỗ lực thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn liên tiếp, với "bão chồng bão, lũ chồng lũ", lượng mưa lập kỷ lục…

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện; thiên tai, bão lũ liên tiếp nhưng không để ai bị đói rét, thiếu ăn, thiếu mặc. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường…

Tuy nhiên, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do nội tại nền kinh tế và tác động từ bên ngoài, như trong điều hành chính sách tiền tệ; giá vàng, giá bất động sản; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn.

Ngoài ra, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn có những khó khăn, vướng mắc; thiên tai, bão lũ, mưa lớn liên tiếp kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương; đánh giá những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng, những cảm xúc, ấn tượng, băn khoăn, trăn trở…

Ông cũng lưu ý các đại biểu phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm; dự báo, phân tích những điểm mới trong bối cảnh tình hình thời gian tới; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới trong từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu cho ý kiến về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có gì đáng lưu ý, những nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đặc biệt là xây nhà ở xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; khởi công xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền…

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu thảo luận về tình hình thực hiện các đề án, nhiệm vụ trọng tâm trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông nhấn mạnh những điểm nghẽn về thể chế cần tiếp tục tháo gỡ với tư duy đổi mới, cách làm khẩn trương, tinh thần "3 không": không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội, để biến thể chế pháp luật từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.