(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lựa chọn một số địa phương, vùng kinh tế, ngành chiến lược và các khu chức năng để thí điểm các cơ chế vượt trội về thể chế, tài chính, nhân lực, khoa học - công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo, mô hình quản trị đô thị.
(PLO)- Từ những cuộc "xé rào" cân não cứu đói cho hàng triệu dân trước năm 1986, Thành phố mang tên Bác hôm nay đang đứng trước đòi hỏi bứt phá mạnh mẽ về thể chế, phân cấp phân quyền triệt để thông qua Luật Đô thị đặc biệt.
(PLO)- Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Luật đô thị đặc biệt khi được xem xét, thông qua sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, tạo thêm động lực và không gian phát triển mới cho TP.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; không vì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà làm cán bộ không dám làm, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.
(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh công tác xây dựng pháp luật phải là “đột phá của đột phá”, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.
(PLO)- Dù giữ vị trí trung tâm vùng và có lợi thế lớn về sản xuất nông – thủy sản, logistics Cần Thơ vẫn phát triển chưa tương xứng. Hàng hóa phải trung chuyển lên TP.HCM, chi phí cao và chuỗi cung ứng thiếu liên kết. Điểm nghẽn không chỉ ở hạ tầng mà nằm sâu ở thể chế, quy hoạch và cách tổ chức vận tải.
(PLO)- Với những định chế vượt trội, Luật Đô thị đặc biệt khi được thông qua sẽ tạo đòn bẩy kép đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính và cửa ngõ logistics thế hệ mới của khu vực.
(PLO)- Báo cáo "Dòng chảy Pháp luật Kinh doanh 2025" của VCCI phác họa một năm cải cách thể chế sôi động chưa từng có. Song, vẫn còn rào cản cần khơi thông để tạo nguồn lực cho tăng trưởng.
(PLO)- Thay vì dựa vào động lực cũ, TP.HCM cần một “hệ điều hành” thể chế mới và hệ sinh thái tài chính tích hợp để cất cánh trong kỷ nguyên phát triển mới.
(PLO)- PGS-TS Trần Hoàng Ngân khẳng định Nghị quyết 09 là “đột phá của đột phá”, tạo nền tảng pháp lý giúp TP.HCM tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và phát triển vượt trội trong kỷ nguyên mới.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng Luật đô thị đặc biệt không phải luật ưu đãi cho TP.HCM hay trao nhiều đặc quyền nhất mà là phải xác lập đúng thẩm quyền, đúng nguồn lực, đúng trách nhiệm và đúng cơ chế kiểm soát.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này là một cuộc “tổng kiểm kê thể chế”. Nếu làm không nghiêm túc sẽ bỏ lỡ cơ hội cải cách, chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế.
(PLO)- Tinh thần tiên phong, đi đầu sẽ luôn là nguồn nội lực to lớn, bệ phóng vững chắc để siêu đô thị TP.HCM bứt tốc, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.
(PLO)- Hàng loạt giải pháp đột phá vừa được các chuyên gia hiến kế nhằm gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực vốn và quỹ đất để kinh tế Nhà nước và khu vực tư nhân cùng bứt phá, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ.
(PLO)- Chuyên gia cho rằng quy định pháp luật cụ thể, rõ ràng về tòa án điện tử là rất quan trọng. Khi có quy định cụ thể thì việc áp dụng sẽ thống nhất, đồng bộ, đảm bảo đúng quy trình tố tụng.
(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dự án với tổng vốn lên tới hàng trăm tỉ USD đang bị “đắp chiếu”, tương tự hiện tượng “thành phố ma” từng xuất hiện ở một số quốc gia.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mỗi đại biểu Quốc hội phải luôn ý thức sâu sắc mình không chỉ đại diện cho đơn vị bầu cử, không chỉ mang theo lá phiếu tín nhiệm của cử tri, mà còn gánh trên vai trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, đối với niềm tin của Nhân dân, đối với tương lai của các thế hệ mai sau.
(PLO)- Khởi đầu một nhiệm kỳ mới, câu chuyện thể chế vẫn sẽ là yếu tố tiên quyết cho những định hướng phát triển của đất nước, đạt những mục tiêu cao được đề ra trong văn kiện, nghị quyết của Đảng.
(PLO)- Thành ủy TP.HCM ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh mọi quyết sách đều phải hướng tới mục tiêu là không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.