Nhiều dự án ở Đắk Nông khó triển khai do vướng giải phóng mặt bằng

(PLO)- Có khoảng 118 dự án, công trình ở Đắk Nông khó triển khai do vướng công tác giải phóng mặt bằng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 7-2023, ông Vũ Xuân Quỳnh, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, cho biết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với khoảng 118 dự án, công trình (trong đó có 20 dự án trọng điểm) còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Vũ Xuân Quỳnh cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Ông Vũ Xuân Quỳnh cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Đó là việc quỹ đất ở tái định cư tại địa bàn các huyện vẫn còn thiếu; chưa đáp ứng để bố trí kịp thời cho người dân trước khi thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai.

Tại các nơi có dự án triển khai, người có đất thu hồi kiến nghị về giá đất cụ thể giá đất tính bồi thường còn thấp so với giá thị trường, đặc biệt là đất nông nghiệp trong khu vực đô thị và các khu vực tiếp giáp các tuyến giao thông thuận lợi.

Đối với các dự án kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách, đa số người có đất (kể cả cán bộ, đảng viên) có tâm lý cho rằng việc Nhà nước thu hồi đất giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án là không phù hợp với quy định của pháp luật; cần được thỏa thuận đền bù. Vì vậy, thiếu sự hợp tác trong việc triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm tài sản, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

“Thời gian qua, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các cấp, đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khó khăn liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được tháo gỡ kịp thời, một số dự án trọng điểm của tỉnh như dự án hồ Gia Nghĩa, Quảng Trường trung tâm; dự án Alumin Nhân cơ ...”, ông Quỳnh cho hay.

Tuy vậy, hiện nay một số dự án đang triển khai thực hiện còn rất chậm so với kế hoạch, đặc biệt là các dự án kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách gây ảnh hưởng đến kết quả kêu gọi thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giải pháp trong thời gian tới, theo ông Quỳnh tỉnh sẽ kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tổ chức đối thoại với nhân dân, phấn đấu làm tốt từ đầu, hạn chế thấp nhất phát sinh đơn thư khiếu nại, khiếu kiện; báo cáo và đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc; tham mưu UBND tỉnh có hướng chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan kịp thời xử lý, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.