Nhiều địa chỉ, hội chợ cung ứng hàng tết tại Hà Nội

(PLO)- Chiều nay 20-12, tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn TP đạt khoảng 23.500 tỉ đồng (tăng khoảng 10% so với kế hoạch dự trữ hàng hóa tết năm 2016).

Sở Công Thương sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức năm hội chợ hàng Việt tại các huyện, thị xã: Đông Anh, Quốc Oai, Mỹ Đức, Mê Linh, Sơn Tây để phục vụ nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu. Dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 13-1-2017 đến 23-1-2017 (tức từ ngày 16 đến 26-12 âm lịch).

Cùng với đó Sở cũng tổ chức 60 điểm chợ hoa xuân trên địa bàn TP, thời gian tổ chức từ ngày 7 đến 27-1-2017 (từ ngày 10 đến 30-12 âm lịch); tổ chức hai tuần hàng Việt tại huyện Thường Tín, Thạch Thất để phục vụ tết Dương lịch 2017; bốn phiên chợ Việt và 200 chuyến bán hàng lưu động về khu vực nông thôn, ngoại thành Hà Nội, các khu công nghiệp, khu chế xuất để đáp ứng nhu cầu mua sắm phục vụ tết của nhân dân.

Nhiều địa chỉ, hội chợ cung ứng hàng tết tại Hà Nội ảnh 1

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội.

Cũng theo bà Lan, hiện Sở Công Thương TP Hà Nội đã chỉ đạo các doanh nghiệp xăng dầu, trung tâm thương mại, siêu thị, các doanh nghiệp bình ổn giá đăng ký các điểm tổ chức bán hàng phục vụ nhân dân trong dịp tết.

Sở cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu trong dịp tết như quần áo, rượu, bia…

Trước đó, từ ngày 15-11 đến ngày 16-12, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 1.066 vụ, xử lý 824 vụ. Theo đó, đã phạt hành chính hơn 4,5 tỉ đồng; tịch thu hàng hóa trị giá hơn 2,7 tỉ đồng; buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 2 tỉ đồng…

Thông tin cụ thể hơn về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán, bà Nguyễn Thị Hải Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), cho biết ngày mùng 1 tết, Hapro tổ chức có năm địa điểm mở cửa phục vụ người dân gồm: ki-ốt bốn mùa Bờ Hồ; nhà hàng Vườn cà phê và Kem gốc si tại số 1 Lê Thái Tổ; nhà hàng Long Vân tại số 3 Lê Thái Tổ; nhà hàng Hoa Hồng số 6 Lê Thái Tổ; nhà hàng Đình làng số 1 Lê Thái Tổ.

Từ ngày mùng 2 tết, ngoài năm điểm trên, Hapro mở cửa thêm bảy siêu thị, cửa hàng tiện ích để phục vụ thêm nhu cầu của người dân: Cửa hàng tiện ích Hapromart 19-21 Đinh Tiên Hoàng; cửa hàng tiện ích Haprofood 68 Hàng Bông; 2-26 Trần Nhật Duật; Siêu thị Hapromart C13 Thành Công, Siêu thị Hapromart Thanh Xuân, Siêu thị Unimart/Seika số 8 Phạm Ngọc Thạch; Siêu thị Unimart/Seika 51 Lê Đại Hành.

Thời gian mở cửa phục vụ tại các địa điểm siêu thị, cửa hàng tiện ích trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tết là từ 9 giờ sáng đến 18 giờ. Từ ngày mùng 4 tết âm lịch, tất cả cửa hàng của Hapro mở cửa bán hàng bình thường.

Cũng để chuẩn bị phục vụ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Hapro cũng tổ chức một hội chợ tết với quy mô khoảng 1.000-2000 m2 với khoảng 25 đến 30 gian hàng tại huyện Ứng Hòa. Thời gian tổ chức dự kiến trong năm ngày, bắt đầu từ 19-1 (tức 22-12 âm lịch).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.