Nhiều chính sách, cơ chế đặc thù giúp TP.HCM khắc phục kịp thời các khó khăn, điểm nghẽn

(PLO)- Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, đồng thuận của hệ thống MTTQ, người dân trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 10 khóa XI (2019-2024).

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến chủ trì hội nghị.

Đại biểu hiệp thương thông qua những nội dung trọng tâm trong tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Ảnh: BP

Đại biểu hiệp thương thông qua những nội dung trọng tâm trong tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Ảnh: BP

Nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết trong sáu tháng đầu năm 2023, MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, có nhiều phong trào nổi bật như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động các nguồn quỹ để hỗ trợ chăm lo đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP; chương trình “Vì Trường Sa xanh”…

Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Võ Văn Thiện (bìa trái) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến (giữa) trao bằng khen của Thủ tướng cho hai tập thể. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Võ Văn Thiện (bìa trái) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến (giữa) trao bằng khen của Thủ tướng cho hai tập thể. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Yến cũng nhận định, MTTQ Việt Nam TP còn chú trọng việc triển khai sâu rộng, có chất lượng các nội dung giám sát, phản biện xã hội; công tác đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác dân tộc, tôn giáo ngày càng được đầu tư, nâng chất.

Song song đó, đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp ngày càng được chuẩn hóa, công tác phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên được tăng cường.

Tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Theo ông, đó là sự nỗ lực, phấn đấu của từng cán bộ MTTQ, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong công tác Mặt trận.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BP

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BP

Trong thời gian tới, ông Hải đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của hệ thống MTTQ, người dân trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng.

Tiếp tục tăng cường việc tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết nhân dân; tiếp tục phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc tham gia xây dựng, phát triển TP; kiện toàn bộ máy, nâng cao trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp.

“Với truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, tôi kỳ vọng và tin tưởng MTTQ Việt Nam TP sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh”- ông Hải đúc kết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến (giữa) và Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (thứ 4 từ trái sang) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ba tập thể và một cá nhân. Ảnh: BP
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến (giữa) và Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (thứ 4 từ trái sang) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ba tập thể và một cá nhân. Ảnh: BP

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức hiệp thương thông qua những nội dung trọng tâm trong tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ba tập thể và một cá nhân; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai tập thể.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM. Ảnh: BP

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM. Ảnh: BP

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM trong sáu tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, cho biết vừa qua TP đã nỗ lực nghiên cứu, đề xuất, phối hợp, đeo bám và được Trung ương ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù giúp khắc phục kịp thời các khó khăn, điểm nghẽn.

Theo đó, quý II-2023, TP đã đạt một số kết quả tích cực như GRDP đạt 5,78%, tăng gấp bảy lần quý I và ước tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022; sản xuất công nghiệp của TP.HCM dần ổn định; ngành du lịch tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng cao.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết trong giai đoạn tới, TP sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh liên kết vùng; cơ cấu lại tổng thể kinh tế TP; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.