'Nhiều cán bộ xài smartphone nhưng chưa biết mở, gửi email'

(PLO)- Hiện nay không ít cán bộ xài điện thoại thông minh, nhưng... chưa biết mở, gửi mail trên chiếc smartphone đó, dù cách mạng công nghiệp 4.0 đã được đề cập đến rất nhiều. 

Ngày 13-4, HĐND TP Cần Thơ tổ chức buổi giám sát về tình hình thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND TP về việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND TP để ban hành nghị quyết thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy.

HĐND TP Cần Thơ giám sát về tình hình thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND TP về việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND TP ngày 13-4. Ảnh: NN

Theo đó, có tất cả 9 nghị quyết chuyên đề của Thành ủy TP Cần Thơ được ban hành từ khoảng tháng 4 đến tháng 12-2016. Trong đó, có thể kể ra như nghị quyết về ứng dụng khoa học và công nghệ, về đẩy mạnh phát triển du lịch, về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, về phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái…

Phát biểu tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng đến nay việc triển khai thực hiện các nghị quyết trên còn chậm vì đã giữa nhiệm kỳ nhưng chưa có nhiều khả quan.

Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch HĐND TP, đánh giá “tiến độ còn chậm quá. Mong muốn của HĐND làm sao ban hành cơ chế, chính sách của TP để sớm đưa vào kêu gọi đầu tư, giúp TP phát triển”.

Còn Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm đánh giá, tại cuộc họp này, nhiều sở, ngành nói nhiều về hoạt động của ngành mình mà chưa nêu ra cụ thể đã thực hiện được những nội dung gì trong nghị quyết.

“Gần như không đề xuất gì gỡ vướng để thực hiện các nghị quyết này. Do đó, đến khi HĐND TP họp thì khó có thể ban hành được cơ chế, chính sách phù hợp” - ông Tâm nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Tâm yêu cầu các sở, ngành liên quan đến các lĩnh vực cần tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp để phát triển TP xứng tầm trung tâm của vùng. Ảnh: NN

Theo ông Tâm, đối với ngành khoa học công nghệ, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị trước đây cũng đã xác định Cần Thơ sẽ là trung tâm của cả vùng. Vậy thì bây giờ, ngành khoa học công nghệ xác định xem Cần Thơ đã xứng đáng với vị trí trung tâm vùng hay chưa? Nếu chưa thì phải nêu ra các hành động gì và làm sao để là trung tâm. Trong đó, lưu ý phát triển ứng dụng trong nông nghiệp…

Hay như trong vấn đề phát triển du lịch, ông Tâm đánh giá ngành du lịch có sự phát triển, tuy nhiên những vấn đề lớn lao cần phải quan tâm, có giải pháp cụ thể. “Cái lớn nhất của Cần Thơ là không có chỗ vui chơi giải trí xứng tầm trung tâm của vùng. Chợ nổi Cái Răng nổi tiếng thế giới rồi thì làm gì để phát triển và bảo tồn?” – ông Tâm nêu ví dụ.

Trong việc thu hút nguồn nhân lực, ông Tâm đề nghị ngành nội vụ cần đưa ra được cơ chế, chính sách gì để thu hút người trẻ có trình độ vào làm việc. “Đó là chưa nói đến công nghệ 4.0, đô thị thông minh thì tầm của cán bộ cần phải như thế nào. Chứ hiện nay nhiều ông cũng xài điện thoại thông minh nhưng chỉ để xem xe, các trang tin với báo chứ mở email, gửi email vẫn không biết làm…” – Phó Chủ tịch TP nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.