Cần Thơ: 2 nghị quyết của HĐND bị 'tuýt còi'

(PLO)- UBND TP cho biết tiếp thu ý kiến của đoàn, sẽ cho rà soát lại, cần thiết sẽ điều chỉnh.

Ngày 6-11, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Tư pháp đã làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc kiểm tra công tác pháp chế, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do HĐND, UBND TP ban hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục. 

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Tâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Trần Mạnh Hiếu - thành viên đoàn, đến từ Cục Kiểm tra văn bản qQPPL, Bộ Tư pháp - nhận xét có hai văn bản của HĐND TP Cần Thơ ban hành có dấu hiệu vi phạm.


Cụ thể gồm Nghị quyết số 15/2015 quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Nghị quyết số 16/2015 quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Theo ông Hiếu, Nghị quyết 15 ban hành mức học phí liên tục 5 năm trong khi quy định liên quan cho phép ban hành theo từng năm. Nghị quyết chỉ được quy định về mức thu nhưng lại có cả nội dung về đối tượng miễn giảm chép lại trong nghị định là không đúng luật. Trong đó, lại thiếu đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Trong phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 16 lại quy định mức thu đối với các trường đại học, giáo dục nghề nghiệp “trên địa bàn TP Cần Thơ”, tức không thuộc thẩm quyền quản lý của TP, vượt khỏi thẩm quyền được giao của Nghị định 86.

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết TP tiếp thu, rà soát chấn chỉnh, cần thiết sẽ điều chỉnh bổ sung. Đồng thời đề nghị các ngành giáo dục, tư pháp và Văn phòng UBND TP rà lại đối tượng đặc biệt khó khăn (giảm học phí 70%), nếu thiếu sót, sơ suất phải điều chỉnh. Cần thiết thì ngành giáo dục, tư pháp đề xuất để HĐND có thể có kỳ họp bất thường để điều chỉnh.

Bà Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) cũng cho rằng hai nghị quyết viết như vậy không rõ ràng, đề nghị phải sửa, kể cả đối tượng các em thuộc đối tượng miễn giảm đặc biệt, chỉ cần một trường hợp mà không đảm bảo quyền lợi là cũng không được. Bà Dung đề nghị, nếu được thì sửa ngay đối tượng sót (giảm 70% học phí).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.