Cần Thơ: Hơn 400 trẻ diện con lai phải được đi học ngay

(PLO)- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Tân Thới. 

Chủ tịch QH còn nói nếu lần sau về tiếp xúc cử tri mà còn nghe phản ánh về tình trạng trẻ em con lai không được làm giấy tờ, không được đến trường thì một số lãnh đạo TP phải chịu trách nhiệm.

Cử tri Lê Quốc Khải nêu ý kiến ngày 27-9. Ảnh: NN

Tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ ngày 27-9, cử tri Lê Quốc Khải phản ánh tình trạng trẻ em có yếu tố nước ngoài (con lai) sống trên địa bàn nhiều. Khi ở nước ngoài về các cháu không đủ giấy tờ nên không làm được thủ tục thường trú, tạm trú tại địa phương. Từ đó các cháu không có điều kiện đi học.

“Đề nghị QH chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền liên hệ các nước liên quan để các cháu có giấy khai sinh làm cơ sở làm các giấy tờ tùy thân, được đi học như tất cả mọi trẻ em khác” - ông Khải nêu.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh cho biết trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có 1.306 trẻ em có yếu tố nước ngoài, diện con lai. Do hoàn cảnh gia đình mà các cháu được mẹ đem về cho ông bà ngoại nuôi rồi lại ra nước ngoài làm ăn. Về vấn đề này UBND TP đã có văn bản chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Công an TP từ đó hướng dẫn các quận, huyện làm giấy khai sinh cho trẻ. Từ đó làm các giấy tờ tùy thân để trẻ được đi học vì đó là quyền của trẻ.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 27-9. Ảnh: NN

Trả lời ý kiến cử tri về vấn đề này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Cách đây một năm, tôi nói với Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, thiếu niên, Nhi đồng, đề nghị có một cuộc khảo sát tại đồng bằng sông Cửu Long về tình trạng trẻ em con lai không được đến trường vì không có giấy khai sinh, không có hộ khẩu và lập tức được chấn chỉnh ngay.

Như giám đốc Công an TP nói là đúng chủ trương, trẻ em không có tội gì cả nhưng vì là con lai, giờ về không có giấy tờ tùy thân. Hiến pháp nêu rõ chúng ta được quyền tự do đi lại, học hành, đó là quyền thiết thân. Tôi đề nghị xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ xem lại, còn trẻ em con lai chưa được đến trường, chưa được làm giấy tờ tùy thân thì phải thực hiện theo đúng hiến pháp. Luật Quốc tịch cho phép một số trường hợp có quốc tịch khác mà, kể cả đứa trẻ đó đã được nhập quốc tịch Hàn Quốc mà ở đây nó được vào quốc tịch Việt Nam cũng không có gì sai, nếu gia đình nó tự nguyện để nó có điều kiện đến trường”.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tạo điều kiện cho hơn 400 trẻ em diện con lai ở Cần Thơ được đi học ngay trong năm học này. Ảnh: NN

Chủ tịch QH yêu cầu các lãnh đạo TP Cần Thơ chú ý chỉ đạo rà soát về vấn đề này và nói: “Tôi cho rằng vẫn còn trẻ em chưa được đến trường”. Khi bà Ngân vừa nói đến đây, ông Trần Ngọc Hạnh nói TP có 402 trẻ chưa được đến trường. Chủ tịch QH nói: “Đang đầu năm học này phải cho đi học ngay, không chờ nữa”.

“Bữa nay tôi thay mặt QH, tôi nói tôi chịu trách nhiệm. Đây là chủ trương của QH đấy. Trẻ em, con lai hay là gì phải được đến trường học, dạy cho các cháu tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt. Lần sau mà về tiếp xúc cử tri mà còn nghe nói về vấn đề này nữa là anh Hạnh chịu trách nhiệm nha! Anh Hạnh chịu trách nhiệm về giấy tờ. Anh Tâm (Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Tâm - PV) với anh Túc (Phó Bí thư Thành ủy Phạm Gia Túc – PV) chịu trách nhiệm về các cháu không được đi học” - Chủ tịch QH nói tại cuộc tiếp xúc cử tri và được đông đảo cử tri vỗ tay đồng tình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.