Nhật Bản muốn hợp tác với TP.HCM làm tuyến metro đến Bình Dương

(PLO)- Đại sứ Ito Naoki mong muốn hợp tác với TP.HCM mở rộng mạng lưới giao thông đô thị và kéo dài tuyến metro đến Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 17-2, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, có buổi tiếp ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Mở đầu buổi tiếp, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong 50 năm qua. Theo ông, điều này được minh chứng rõ nét qua các trao đổi hiệu quả, thực chất giữa hai bên trong các lĩnh vực.

Ông Nghị cũng nhắc về việc Việt Nam - Nhật Bản nâng cấp lên mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11-2023 và khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác to lớn.

dai-su-ito-naoki-2.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tiếp Đại sứ Ito Naoki. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Với TP.HCM, ông Nghị cho biết Nhật Bản là một trong những đối tác thân thiết và bền vững. Hiện Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ năm, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ ba của TP.HCM.

“TP.HCM luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các đối tác Nhật Bản và mong muốn trong tương lai mối quan hệ này sẽ ngày càng bền chặt”- ông Nghị nói.

Ông Nghị khẳng định TP.HCM sẵn sàng đảm nhận vai trò tiên phong trong các chương trình hợp tác với Nhật Bản, nhất là những vấn đề lớn đã được lãnh đạo hai nước cam kết khi nâng cấp lên mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện như cung cấp và sử dụng ODA thế hệ mới cho các dự án hạ tầng chiến lược; giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; củng cố các chuỗi cung ứng, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.

Lãnh đạo TP.HCM cũng mong muốn hợp tác với các địa phương Nhật Bản về chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực y tế; xây dựng lực lượng lao động tay nghề cao; phát triển nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm chất lượng cao; thúc đẩy hoạt động du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Dịp này, ông Nghị cũng cảm ơn sự hỗ trợ của các đối tác Nhật Bản để TP.HCM có thể hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến metro số 1. Theo ông, tuyến metro số 1 khi đưa vào khai thác đã được sự đón nhận nồng nhiệt của người dân TP.HCM.

dai-su-ito-naoki-1.JPG Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị chào Đại sứ Ito Naoki. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tiếp Đại sứ Ito Naoki. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Thanh Nghị kỳ vọng Đại sứ Ito Naoki tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác thương mại giữa TP.HCM và các địa phương Nhật Bản. Qua đó, tạo điều kiện cho các đối tác, nhà đầu tư Nhật Bản có thể tìm hiểu, sản xuất kinh doanh, đầu tư tại TP.HCM.

Ông Nghị cũng mong Đại sứ Ito Naoki quan tâm, hỗ trợ TP.HCM trong việc phát triển đô thị bền vững, đặc biệt là về quy hoạch, đất đai, tài chính và gỡ khó những vướng mắc trong việc phát triển đô thị tại TP.

Đáp lời, ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, cảm ơn ông Nguyễn Thanh Nghị đã có nhiều đóng góp lớn cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Đại sứ Ito Naoki cũng bày tỏ niềm vui khi tuyến metro số 1 - dự án biểu tượng cho hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, được đưa vào vận hành, có nhiều người dân, du khách sử dụng.

Dịp này, ông Ito Naoki mong muốn hợp tác với TP.HCM mở rộng mạng lưới giao thông đô thị TP.HCM và kéo dài tuyến metro đến Bình Dương. Theo ông, việc này sẽ đóng góp lớn cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.