Chương trình 'Xuân quê hương' được tổ chức tại Nhật và Thụy Điển

(PLO)- Lễ hội "Xuân quê hương" là dịp để những người Việt Nam xa quê tưởng nhớ về cội nguồn, về những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chào đón Xuân Ất Tỵ 2025, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu đã tổ chức Lễ hội "Xuân quê hương" tại Island Eye Fukuoka.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bà con kiều bào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

chuong-trinh-xuan-que-huong-duoc-to-chuc-tai-nhat-va-thuy-dien.jpg
Bà Vũ Chi Mai – Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka tặng Giấy khen cho các cá nhân, tổ chức hội đoàn kiều bào tiêu biểu - Ảnh: UBNVNONN

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka cho biết, năm 2024, quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản đã có nhiều bước tiến vượt bậc, chính phủ và nhân dân hai nước làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng, hướng tới giai đoạn 50 năm tiếp theo.

Năm 2025, là năm bản lề để bước vào Kỷ nguyên mới của dân tộc. Do đó, ban tổ chức "Xuân quê hương" 2025 đã lựa chọn chủ đề Xuân quê hương 2025 - Tết Đại đoàn kết.

“Năm mới cũng mang đến nhiều cơ hội để chúng ta tiếp tục vươn lên, xây dựng mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Cộng đồng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đúng với slogan năm nay “Tết đại đoàn kết”, chúng ta cùng chung sức xây dựng cộng đồng vững mạnh, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống”- Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai nhấn mạnh.

1301A.jpg
Ban tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Giấy khen của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, cho cá nhân, tập thể - Ảnh: UBNVNONN

Trong hai ngày 11 đến 12-1 tại khu vực Island Eye Fukuoka, ban tổ chức mang đến những không gian trưng bày sản phẩm, ẩm thực của cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka. Điểm nhấn là cuộc thi Siêu mẫu nhí toàn cầu 2025 với sự tham gia của gần 30 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Thụy Điển, ngày 11-1, trong không khí Tết Ất Tỵ đang đang đến gần, Ðại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng với chủ đề “Xuân Quê hương 2025”.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển (kiêm nhiệm Cộng hòa Latvia) Trần Văn Tuấn cùng Phu nhân.

Về phía Bộ Ngoại giao Thụy Điển có Bà Camilla Mellander - Tổng vụ trưởng Chính sách thương mại, nguyên Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Đại sứ các nước ASEAN tại Thụy Điển, một số bạn bè sở tại cùng hơn 100 bà con đại diện cho cộng đồng người Việt tại Thụy Điển và Latvia.

1301B.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Điển Trần Văn Tuấn phát biểu tại chương trình "Xuân quê hương" 2025 do Đại sứ quán tổ chức . Ảnh: UBNVNONN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Văn Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới và thông tin đến bà con cộng đồng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2024.

Mặc dù môi trường thế giới và khu vực có nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là một điểm sáng về hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Trong năm 2024, hai nước đã kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước.

Nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra ở thủ đô và trên khắp các địa phương hai nước, đặc biệt là chuyến thăm cấp cao của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sang thăm Thụy Điển vào tháng 11-2024.

Ngoài ra là 23 đoàn công tác khác của các bộ, ngành, địa phương trong nước sang thăm làm việc trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác.

Các chuyến thăm trên đã góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gần gũi và tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Nhắc lại những thành tựu đáng tự hào của quan hệ hai nước, Đại sứ khẳng định sẽ tập trung thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Thụy Điển trên nhiều lĩnh vực, trong đó nghiên cứu, đề xuất khả năng nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.

1301C.jpg
Khách mời tham dự buổi lễ tại Thụy Điển. Ảnh: UBNVNONN

Đại sứ Trần Văn Tuấn cũng đánh giá cao những đóng góp của hơn 22.000 bà con kiều bào tại Thụy Điển và Latvia cho cả Việt Nam và hai quốc gia sở tại trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về tri thức, thương mại và đầu tư.

Đại sứ Trần Văn Tuấn mong muốn trong năm mới Ất Tỵ 2025, cộng đồng người Việt tại Thụy Điển và Latvia tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc và giữ gìn, phát triển tiếng Việt.

Cũng theo Đại sứ Trần Văn Tuấn, Đại sứ quán sẽ luôn là mái nhà chung, là cầu nối vững chắc, đồng hành cùng cộng đồng trong mọi hoạt động và nỗ lực để xây dựng một cộng đồng người Việt tại Thụy Điển và Latvia ngày càng gắn bó và phát triển.

1.000 kiều bào sẽ dự chương trình 'Xuân Quê hương' 2025

1.000 kiều bào sẽ dự chương trình 'Xuân Quê hương' 2025

(PLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Quê hương”, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước, như Lễ Dâng hương tại Điện Kính Thiên, Nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công ông Táo...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.