Nhật Bản, Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Á - Thái Bình Dương

(PLO)- Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản, Hàn Quốc để nâng tầm quan hệ song phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia.

Phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước

Tại cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Nhật Bản chủ trì thành công Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng 5, thông báo chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao đạt được, trong đó có kết quả của các cuộc hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nhật Bản cảm ơn, đánh giá cao sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, cho biết Nhật Bản đang tích cực phối hợp với Việt Nam chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới, nhất là trong năm 2023 vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, bày tỏ mong muốn sẽ phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ Việt - Nhật lên tầm cao mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng về những bước phát triển hết sức tích cực và thực chất giữa hai nước, đánh giá cao những quyết sách của Nhật Bản nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19, nhất là các chính sách về hợp tác phát triển ODA, ngành bán dẫn - kỹ thuật số và tiếp nhận lao động nước ngoài.

Để tiếp tục làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản cùng phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác kinh tế, dự án viện trợ phát triển (ODA), nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam phát triển dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cảm ơn và mong muốn Chính phủ Nhật Bản tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn tại Nhật Bản, đóng góp hơn vào phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu sắc

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng, thực chất của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 12-2022).

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng thành công chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Yoon Suk Yeol đến Việt Nam tháng 6, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo và người dân Việt Nam.

Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định Việt Nam là đối tác chủ chốt của Hàn Quốc trong triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai các kết quả của chuyến thăm Việt Nam vừa qua, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư và giáo dục, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ngày càng sâu sắc và toàn diện, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.