Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam:

Nhật Bản đánh giá cao thiện chí của Việt Nam

Hải quân nhiều nước đến Đà Nẵng tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014.
Chiều 6-6, ông Hiroshi Fukada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đã có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Tại cuộc gặp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đã gửi lời cảm ơn đến chính phủ và nhân dân Nhật Bản vì đã kịp thời lên tiếng phản đối hành động sai trái của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồng thời đã thể hiện thái độ ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì chủ quyền đất nước, vì hòa bình ổn định và phát triển của các quốc gia trong khu vực.

Theo ông Hiroshi Fukada, tình hình căng thẳng ngoài biển Đông có thể kéo dài, do những hành động sai trái, đơn phương của Trung Quốc. Điều này gây bất ổn cho hòa bình ổn định của khu vực, gây khó khăn nhiều cho Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, nên các nước cần phải đoàn kết để có tiếng nói chung phản đối và yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Sáng cùng ngày, tàu đổ bộ JS Kunisaki (LST 4003) của lực lượng Tự vệ hàng hải Nhật Bản đưa trên 400 sĩ quan, thủy thủ đoàn hải quân ba nước Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa để bắt đầu tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014, tại TP Đà Nẵng diễn ra trong vòng chín ngày.

Trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế về thông điệp chuyến thăm của tàu đổ bộ JS Kunisaki (LST 4003) và Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2014 trong tình hình biển Đông đang căng thẳng, Phó Tư lệnh chương trình, Đại tá Yoichi Matsui (lực lượng Tự vệ hàng hải Nhật Bản), cho biết: “Mục đích chính của chương trình là thông qua các hoạt động giao lưu để tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống thảm họa thiên tai và giao lưu về mặt quốc phòng”.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương có bàn đến hoạt động hỗ trợ cho ngư dân Việt Nam khi gặp thảm họa trên biển Đông hay không? Trả lời câu hỏi này của Pháp Luật TP.HCM,Tư lệnh chương trình, Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Brian Shipman, cho biết: “Trong chương trình hiện nay chúng tôi chưa có hoạt động này nhưng trong tương lai có thể sẽ có những hợp tác về vấn đề hỗ trợ ngư dân khi gặp thảm họa trên biển Đông”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.