Nhân viên bất động sản bị CSGT phạt 2 triệu vì ra đường không cần thiết

(PLO)- Đội CSGT An Sương đã lập biên bản nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng trên Quốc lộ 22.

Ngày 7-8, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã phối hợp với lực lượng Kiểm soát quân sự thực hiện tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 22 để xử lý các trường hợp ra đường khi không cần thiết.

Đội CSGT An Sương lập biên bản người vi phạm lỗi ra đường không cần thiết. Ảnh: VĂN TƯ

Tại đây, khi bị CSGT kiểm tra, ông VTH, ngụ quận Bình Tân, đã xuất trình giấy đi đường do một công ty môi giới bất động sản cấp.

Lý giải với người dân, CSGT cho biết việc kinh doanh môi giới bất động sản không nằm trong danh sách loại hình kinh doanh được phép hoạt động theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như Chỉ thị 12 của Thành uỷ và các văn bản của UBND TP.HCM. Do đó, CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với anh H. về việc ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Do không xuất trình được giấy phép lái xe nên anh H. đã bị CSGT tạm giữ xe máy.

Cùng ngày, một số trường hợp người dân đi mua thực phẩm nhưng không có phiếu mua hàng đúng quy định cũng bị CSGT lập biên bản xử phạt.

csgt-kiem-tra-nguoi-ra-duong

CSGT An Sương phạt hai mẹ con chở rau nhưng không có giấy tờ đúng quy định. Ảnh: VĂN TƯ

Cụ thể, tổ công tác đã phát hiện anh NTT chở theo một thùng thực phẩm tươi sống nhưng không có giấy đi mua hàng. Anh T. phân trần gia đình đang khó khăn, anh nhận đặt hàng online để bán lại, kiếm chút lời. “Một con gà lời có 10.000 đồng à, giờ CSGT phạt 2 triệu đồng tôi lấy đâu ra mà đóng” – anh T. năn nỉ và nói sau hôm nay sẽ không tái phạm nữa.

Còn anh HTT cũng bị CSGT phạt vì chở thùng rau nhưng không có phiếu mua hàng. Anh T. cho biết trước đây anh buôn bán ở chợ, có nhiều mối mua hàng nên nhận mua về cho cả xóm cùng chia nhau dùng. “Tôi tưởng theo quy định chỉ tối mới không được ra đường, chứ ban ngày tôi thấy người ta chạy ra đường nhiều, tôi tưởng đi được nên đi mua rau về chia nhau” – anh T. nói.

Hay trường hợp ông H., ngụ huyện Hóc Môn dù đã xuất trình phiếu đi mua thực phẩm nhưng phiếu này lại có giá trị trong ngày 6-8. Ông H. cho biết hôm qua ông bận việc nên không đi mua thực phẩm được. “Tôi biết phiếu đi chợ hết hạn không được ra ngoài nhưng mong tổ công tác thông cảm bỏ qua lỗi vi phạm”- ông H. năn nỉ.

CSGT kiểm tra kĩ các giấy tờ.... Ảnh: VĂN TƯ

Trong quá trình kiểm tra, CSGT còn lập biên bản đối với ông S., quê Vĩnh Phúc, khi đi từ quận Bình Tân đến huyện Hóc Môn lấy hàng cho công ty. Trong lúc kiểm tra, ông S. có trình giấy xác nhận do công ty cấp, nhưng do ông S. không chứng minh được việc đi lấy hàng của mình; trên giấy không ghi rõ thời gian và địa bàn hoạt động.

Không chấp nhận bị phạt, ông S. không chịu ký vào biên bản vi phạm. “Tôi dùng giấy này qua rất nhiều chốt nhưng không bị phạt… Công ty cấp giấy như thế nào thì tôi dùng như vậy thôi” – ông S. nói sau khi gọi điện cầu cứu từ phía công ty.

Trường hợp này CSGT vẫn lập biên bản, có chữ ký của người chứng kiến theo quy định.

Đứng tám chuyện dưới chân cầu, bị CSGT phạt 2 triệu

Tại khu vực chân cầu vượt An Sương, quận 12, TP.HCM, tổ công tác của Đội CSGT An Sương đã phát hiện một nhóm người đang tụm tại “tám chuyện”, nên tiến đến kiểm tra.

Thấy CSGT, nhiều người vội bỏ đi, còn lại chị VMK cùng con gái chưa kịp nổ máy thì bị CSGT giữ lại. Chị K. giải thích rằng chị đang đi giao các bó rau cho khách hàng thì thấy nhóm người tụ tập nên lại nhắc nhở.

Chị K. đã năn nỉ, xin CSGT bỏ qua lỗi nhưng không được chấp thuận. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.