Hai anh em phụ hồ muốn về quê nhưng lên nhầm ‘chuyến xe vi phạm’

(PLO)- Nhầm tưởng là chuyến xe 0 đồng đưa người dân về quê, hai anh em phụ hồ đã test nhanh COVID-19, cầm theo 700.000 đồng còn lại để về quê.

Chiều 5-8, liên quan đến 20 hành khách trên hai chuyến xe chở người dân về quê Nam Định và Hà Tĩnh không đúng quy định, công an phường Tân Thới Hiệp (quận 12) đã lập danh sách, liên lạc với công an từng phường ở các quận lên đón người dân về lại nơi cư trú.

xe-khach-vi-pham

Chuyến xe khách vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: LÊ THOA

Những người dân này cũng được công an hướng dẫn làm bản cam kết, khuyên ở lại tiêm vaccine hoặc muốn về quê thì đăng ký với địa phương theo đúng quy định.

Ông TSV, 40 tuổi, quê Hà Tĩnh, buồn bã kể ông cùng em trai vừa vào TP.HCM làm phụ hồ được ba tháng nhưng thất nghiệp đã gần hai tháng nay.

“Cuộc sống ngoài quê khó khăn lắm, giờ không biết làm việc gì cả. Tôi vào thành phố cũng chỉ biết phụ hồ mà không ngờ dịch lại bùng phát. Không có tiền, tôi nghe người ta nói có chuyến xe 0 đồng về quê nên mừng quá. Tôi muốn về chứ ở đây không biết làm sao" - ông V nói.

hai-anh-em-phu-ho

Ông V. cho biết giờ tiền ăn sắp hết, tiền trọ cũng không đủ.... Ảnh: LÊ THOA

Ông V. cho biết anh đã đăng kí về quê ở hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký cả ở phường nhưng chưa có hồi âm.

Vậy nên khi nghe có chuyến xe về quê, hai anh em ông xin số điện thoại liên lạc rồi mỗi người bỏ 350.000 đồng test nhanh COVID-19, rồi đi bộ ra quốc lộ đón xe, đi chưa được bao xa thì phát hiện xe vi phạm.

“Biết chuyến xe vi phạm thế này thì chúng tôi cứ ở đó, đến đâu thì đến. Tôi chỉ còn 700.000 đồng, đã tính nếu về quê phải cách ly thì gia đình sẽ tiếp tế. Vợ con đang mong mình về lắm” – ông V. lo lắng nói và chỉ mong lực lượng chức năng không phạt mình.

Cũng đồng hương Hà Tĩnh, anh NHĐ, 31 tuổi cho biết nghe thông tin về chuyến xe này trên các nhóm đồng hương nên quyết định lên xe về. Anh Đ. cho biết mình không biết giá vé cụ thể nhưng đoán khoảng vài trăm ngàn, vừa đủ tiền để về. “Bây giờ không có tiền thì làm sao sống ở đây được, có vay mượn cũng phải về” - anh Đ. nói.

Cùng cảnh ngộ là vợ chồng chị NTN, quê Nam Định. Họ đưa theo khoảng 10 người vừa là con vừa là cháu, nhân viên để cùng về quê.

xe-khach-vi-pham

Công an phường hướng dẫn người dân đứng giãn cách chờ công an địa phương lên đón về. Ảnh: LÊ THOA

Theo chị N., có người quen giới thiệu chuyến xe này cho chị, người này cũng vừa về quê được mấy ngày trước đó. Liên hệ nhà xe được bảo test COVID là có thể về nên chị N. đưa các con, cháu về quê để chuẩn bị vào năm học mới.

“Từ hồi TP áp dụng Chỉ thị 16, quán ăn đóng cửa, giờ tiền mặt bằng mỗi tháng 20 triệu, không thể nào lo được nên vợ chồng tôi muốn đưa các cháu về quê, giãn dịch thì lại vào để làm ăn” – chị N. nói.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an quận 12 đã khuyên người dân không nên tự ý về quê mà nên đăng ký với chính quyền địa phương nơi cư trú để chính quyền sắp xếp. Từ đó, tránh việc lên các chuyến xe không đúng quy định, dẫn đến nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước đó, trong công điện về phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh tinh thần “ai ở đâu ở yên đấy”, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, TP nơi cư trú từ sau ngày 31-7 cho tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.