Nhân sự tỉnh Lâm Đồng mới phải có sự kế thừa, đổi mới, coi trọng chất lượng

(PLO)- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới phải bố trí nhân sự dựa trên nguyên tắc kế thừa, đổi mới, coi trọng chất lượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông về triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

tỉnh lâm đồng mới.jpg
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông. Ảnh: VT

Theo đó, ngày 21-5, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông về nhiều nội dung quan trọng như thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới; chuẩn bị phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao việc các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận hoàn thành xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền hai cấp đúng tiến độ, chất lượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh trên phải xây dựng một báo cáo chung, trong đó có nêu phương án bố trí nhân sự của tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, bảo đảm phù hợp với Kết luận số 150-KL/TW ngày 14-4, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4 của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh trên nghiên cứu, chỉ định triệu tập viên đủ năng lực, trí tuệ, đặt lợi ích chung lên hàng đầu để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh trên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng công tác nhân sự các cấp phải bảo đảm đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu.

Đặc biệt, công tác nhân sự phải có sự kế thừa, đổi mới, phát triển; coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, sự đồng thuận của cấp dưới.

Cấp ủy khóa mới phải được lựa chọn từ những cá nhân tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, có tầm nhìn, tư duy đổi mới, có tính đến yếu tố hài hòa của các địa phương trên tinh thần lấy nhiệm vụ chính trị, tiêu chuẩn, năng lực hoàn thành nhiệm vụ lên trên hết.

Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông phải lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp theo hướng toàn diện, khách quan về tình hình, kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu mới, bảo đảm đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4.

Tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước

Theo đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng sẽ sáp nhập thành một tỉnh mới, lấy tên là tỉnh Lâm Đồng. Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Lâm Đồng mới đặt tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Dự kiến sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích tự nhiên 24.233 km2, trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước.

Dự kiến tỉnh Lâm Đồng mới có 124 đơn vị hành chính cấp xã, phường; có quy mô dân số khoảng 3,8 triệu người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.