Lâm Đồng kiến nghị 2 vấn đề lớn khi sáp nhập với Đắk Nông, Bình Thuận

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư các tuyến giao thông và có cơ chế đặc thù về khoáng sản để giúp Lâm Đồng vươn lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Đề án hợp nhất các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất trong 34 tỉnh, thành (diện tích 24.233,07 km²), tuy nhiên hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin còn nhiều trở ngại.

tỉnh Lâm Đồng
QL28B nối Bình Thuận với Lâm Đồng đang khẩn trương thi công. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Kiến nghị cơ chế đặc thù

Do đó, Đề án kiến nghị Chính phủ quan tâm bố trí nguồn lực để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông đường bộ huyết mạch hiện hữu như Quốc lộ 20, 27, 28, 28B, 55... tạo điều kiện giao thông thuận lợi nội tỉnh và giao thương ngoại tỉnh.

Hỗ trợ địa phương trong thẩm định, phê duyệt, thu hút đầu tư các tuyến cao tốc theo trục Bắc - Nam (cao tốc Dầu Giây - Liên Khương), Đông - Tây (cao tốc Nha Trang - Đà Lạt; Bình Thuận - Đắk Nông...) nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế địa - kinh tế, lợi thế kết nối vùng của tỉnh Lâm Đồng mới.

Bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ địa phương xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước hiệu quả khi địa bàn tỉnh rộng, có đến 124 xã.

“Ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ, ban, ngành Trung ương quan tâm tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các nhóm tỉnh đặc thù như Lâm Đồng (diện tích rộng, tỷ lệ đồng bào dân tộc cao, đóng góp ngân sách hạn chế nhưng có tiềm năng tài nguyên đất đai canh tác, trữ lượng khoáng sản lớn....), cơ chế chính sách thông thoáng trong phê duyệt các dự án, kêu gọi đầu tư...

don-vi-hanh-chinh (2).jpg
Cảng quốc tế Vĩnh Tân. Ảnh PN.

Hoặc có chính sách, cơ chế đặc thù tài chính - ngân sách cho phép tỉnh giữ lại tối thiểu 50% nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản và năng lượng để tái đầu tư hạ tầng. Qua đó, tạo đòn bẩy để tỉnh Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ, phát huy mọi nội lực đóng góp hiệu quả cho ngân sách nhà nước và vươn lên thành tỉnh phát triển khá của cả nước”, Đề án nêu.

Tiềm năng khoáng sản cực lớn

Theo Đề án, tỉnh Lâm Đồng có nguồn tài nguyên khoáng sản gồm bauxite, đá granite, than bùn, trong đó, nổi bật nhất là quặng bauxite với trữ lượng trên một tỉ tấn. Tỉnh Lâm Đồng hiện có 381 điểm quặng và các mỏ vàng, 7 điểm saphi, 38 điểm mỏ nước khoáng tại các huyện Lạc Dương, Đức Trọng và Đạ Huoai…

Đắk Nông sở hữu khoảng 1,784 tỉ tấn bô xít, chiếm khoảng 57% tổng trữ lượng bô xít Việt Nam, với diện tích quy hoạch khai thác bô xít tại tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 là hơn 179.597 ha, chiếm gần 27% diện tích tự nhiên của tỉnh.

tinh-lam-dong (5).jpg
Trữ lượng titan sa khoáng ở Bình Thuận chiếm khoảng 92% ở Việt Nam. Ảnh PN.

Riêng Bình Thuận là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng về chủng loại và nguồn gốc như: Titan sa khoáng, thiếc, vàng, bauxite, cát thủy tỉnh, than bùn, bentonit, soda, nước khoáng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng... trong đó, trữ lượng và tài nguyên titan được đánh giá lớn nhất cả nước với tổng tài nguyên và trữ lượng khoảng 599 triệu tấn (chiếm khoảng 92% lượng titan sa khoáng ở Việt Nam).

tinh-lam-dong (2).jpg
Nước khoáng Đa Kai.

Nước khoáng thiên nhiên bicarbonat hơn 10 mỏ trữ lượng cao, chất lượng (trong đó có cả mỏ nước khoáng nóng 700°C) có thể khai thác trên 300 triệu lít/năm. Trong đó, 2 mỏ đang được khai thác và kinh doanh là Vĩnh Hảo và Đa Kai.

Cát thủy tinh có 4 mỏ ở Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và Hàm Tân với trữ lượng trên 500 triệu m³, chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, phù hợp sản xuất thủy tinh cao cấp, kính xây dựng, gạch thủy tinh; đá granít trữ lượng rất lớn, phân bố khắp nơi; sét bentonit dùng trong công nghiệp hóa chất và khai thác dầu mỏ, trữ lượng khoảng 20 triệu tấn.

tinh-lam-dong (3).jpg
Đá granit trữ lượng lớn, phân bố khắp nơi. Ảnh PN.

Quặng Sa khoáng nặng để sản xuất titan, zircon, trữ lượng khoảng một triệu tấn. Tại Vĩnh Hảo có diện tích trên 1.000 ha, sản lượng 150.000 tấn/năm... Zircon 4 triệu tấn dẫn đầu cả nước về trữ lượng này.

“Dầu khí đang được xem là thế mạnh kinh tế của tỉnh Bình Thuận, với nhiều mỏ dầu có trữ lượng lớn đã được phát hiện cách đất liền 60 km; có 6 mỏ dầu Rạng Đông, Sư Tử Đen, Rubi, Sư Tử Trắng và Sư Tử Vàng đang khai thác. Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đang quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp dầu khí tại Bình Thuận để hình thành trung tâm dự trữ dầu mỏ nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và xuất khẩu”, Đề án nhấn mạnh.

tinh-lam-dong (4).jpg
Mỏ dầu Sư Tử Trắng khai thác ngoài khơi Bình Thuận. Ảnh ĐỖ HỮU TUẤN.

Với những kiến nghị này, tỉnh Lâm Đồng mới không chỉ kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ Trung ương mà còn mong muốn tạo ra một tương lai phát triển bền vững, không chỉ cho tỉnh mà còn cho toàn vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Chỉ khi các cơ chế đặc thù được áp dụng và nguồn lực được phân bổ hợp lý, tỉnh Lâm Đồng mới có thể khai thác tối đa tiềm năng kinh tế, xây dựng một tương lai thịnh vượng và phát triển mạnh mẽ, vươn lên trở thành một tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.