Hỗ trợ xe đưa đón cán bộ Bình Thuận, Đắk Nông đến Lâm Đồng làm việc

(PLO)- Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Lâm Đồng (mới), Bình Thuận, Đắk Nông có 2.753 công chức, viên chức cấp tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Lâm Đồng (mới), phương án bố trí nhà công vụ, hỗ trợ xe ổn định công tác cho cán bộ, công chức, viên chức 2 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các các sở, ngành khẩn trương xây dựng.

đơn vị hành chính
Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Lâm Đồng.

Cụ thể, đã yêu cầu xác định tính toán nhà công vụ; xe đưa đón công tác tuần và phương án sẽ hoàn thành trước khi triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được phê duyệt.

Theo đó, căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, UBND tỉnh sẽ tham mưu HĐND tỉnh Lâm Đồng (mới) ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác tại tỉnh Lâm Đồng (mới).

Tại thời điểm hợp nhất, tiếp nhận để bố trí, tổng số biên chế có mặt của cả 3 địa phương Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông là 3.254/3.762 tổng biên chế được giao.

Trong đó, Bình Thuận về biên chế công chức và biên chế viên chức sự nghiệp cấp tỉnh (không tính giáo dục, y tế) là 1.415 và Đắk Nông là 1.338 người.

Theo đề án, hiện trạng trụ sở công trên địa bàn Đà Lạt đủ điều kiện đáp ứng cho 5.516 người theo phương án tối đa người làm việc tập trung tại trung tâm chính trị-hành chính tỉnh Lâm Đồng (mới).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tương ứng thuộc tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông xây dựng Đề án sáp nhập các sở, ngành; Phương án bố trí tỷ lệ hợp lý số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc đồng thời tại trụ sở hành chính của tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và tại Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới.

Việc này nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước và giảm bớt khó khăn việc đi lại, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong giai đoạn đầu sáp nhập, hoàn thành song song Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

don-vi-hanh-chinh (2).jpg
Lâm Đồng đề xuất thành lập Sở Ngoại vụ do tỉnh mới đạt 2 tiêu chí là có Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân. Ảnh PN.

Đề án cũng đề xuất xem xét thành lập mới 1 cơ quan chuyên môn là Sở Ngoại vụ do tỉnh Lâm Đồng (mới) đạt 2 tiêu chí là có Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân (Bình Thuận).

“Lộ trình thực hiện ngay sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, UBND tỉnh Lâm Đồng xây dựng đề án thành lập các cơ quan hành chính trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng và thành lập mới Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng, đảm bảo tính hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan, tổ chức, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động của Đảng, Nhà nước, người dân, doanh nghiệp theo quy định”, đề án nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.