Nhân dân đánh giá rất tốt khi tai nạn giao thông giảm đến 36%

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết như trên tại phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-2, tại phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 1-2025.

Tại phiên họp, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay cử tri và Nhân dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

ong-Duong-Thanh-Binh.jpg
Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình. Ảnh: NGHĨA ĐỨC

“Các lực lượng chức năng đã làm xuyên tết, xuyên đêm, xử lý ‘không có vùng cấm, không có ngoại lệ’ đối với các hành vi vi phạm”- ông Dương Thanh Bình nói và ghi nhận điều này giúp làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Tỉ lệ tai nạn giao thông và số trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn trong chín ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, theo ông Dương Thanh Bình, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cần được các cơ quan chức năng quan tâm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Báo cáo thêm tại phiên họp, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trước Tết Nguyên đán, lực lượng công an đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đây là đợt cao điểm hai tháng, trong đó, tháng 1 có chín ngày cao điểm Tết Nguyên đán.

“Chúng tôi khẳng định an ninh chính trị ổn định. An ninh trên tất cả các lĩnh vực khác đang nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng chuyên trách chúng tôi” - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.

Thu-truong-Bo-Cong-an-Tran-Quoc-To.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ. Ảnh: NGHĨA ĐỨC

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết án về trật tự xã hội giảm rõ rệt, các vụ trọng án đều được khám phá 100%.

“Về an toàn giao thông, năm vừa rồi, chúng tôi được Nhân dân đánh giá rất tốt về không có ùn tắc, tai nạn giao thông giảm lên đến 36%, đây là điều rất đáng mừng”- theo ông Trần Quốc Tỏ.

Về cháy nổ, ông Trần Quốc Tỏ đánh giá có xảy ra nhưng là số ít và được giải quyết kịp thời.

Về tội phạm trên không gian mạng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định đây là vấn đề nan giải, mang tính chất toàn cầu. Đặc điểm là sử dụng công nghệ cao; thủ đoạn đa dạng; có sự phối hợp, cấu kết trong- ngoài, trong đó có cả Việt Nam và các nước trên thế giới. Tội phạm lập các hộp thư ảo, các thủ đoạn ảo gây khó khăn cho lực lượng chức năng… Thực tế, nhiều người dân bị lừa do tính hám lời, do tính tham.

“Trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng ngừa nghiệp vụ thuộc trách nhiệm của lực lượng công an, còn phòng ngừa xã hội là của cả hệ thống chính trị” - Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ riêng lực lượng công an không thể làm được công tác tuyên truyền này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.