Nhà trên kênh rạch vẫn được cấp số nhà

“Nhà xây dựng trên kênh rạch đã có từ lâu do thực tế lịch sử tại TP.HCM.

Vì vậy, quan điểm của Sở Xây dựng là giải quyết cấp số nhà cho những công trình có trước khi Quyết định 22/2013 (hiệu lực từ ngày 10-6-2013) của UBND TP về quy chế đánh số nhà và gắn biển số nhà được ban hành” - ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP, phát biểu tại cuộc họp sơ kết một năm triển khai thực hiện Quyết định 22, ngày 21-2.

Ông Hùng cho hay Sở nhận được nhiều thắc mắc của các quận, huyện về việc có giải quyết cấp số nhà cho những trường hợp trên hoặc nhà nằm trong quy hoạch mở đường đã có từ lâu. “Những trường hợp này lẽ ra đã được cấp số nhà từ lâu nhưng bị chậm cấp vì lý do gì đó nên bây giờ ngưng lại luôn là không đúng. Cấp số nhà và công nhận quyền sở hữu là hai vấn đề khác nhau. Cấp số nhà là để quản lý những công trình đã hiện hữu từ lâu nay, khi nào giải tỏa thì tính sau” - ông Hùng nêu quan điểm.

Tương tự, Sở Xây dựng cũng cho rằng vẫn cấp số nhà đối với trường hợp nhà ở có sẵn được chia tách và chuyển nhượng giấy tay cho người khác nhưng không đủ điều kiện tách thửa sau ngày 1-7-2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực) theo quy định hiện hành.

Đại diện quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp cho hay công tác cấp số nhà có vướng mắc do người dân không muốn đổi số nhà vì ngại ảnh hưởng đến những giấy tờ tùy thân, hộ khẩu… trước đó. “Ở đường Quang Trung, tuyến đường trọng điểm của quận Gò Vấp, nhiều trường hợp đã được cấp số nhà mới cho đồng bộ và trật tự nhưng chủ nhà không chịu treo bảng số nhà mới. Nghiên cứu quy định thì không có chế tài nào trong trường hợp này” - ông Nguyễn Khả Chính, Phó phòng Quản lý Đô thị quận Gò Vấp, cho biết.

Theo thống kê chưa chính thức của Sở Xây dựng, TP còn gần 170.000 trường hợp chưa cấp hoặc cần điều chỉnh số nhà, tập trung tại các quận, huyện 12, Hóc Môn, Bình Thạnh, Nhà Bè… Lý do chủ yếu là do đây là những trường hợp vướng mắc về pháp lý như nhà trên kênh rạch, dự án phân lô hộ lẻ đang chờ xử lý. Ngoài ra, các quận, huyện cho hay đang rất nan giải chuyện thiếu tên đường, dù đã kiến nghị nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết.

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.