Nhà thầu thi công nhiệt điện Vũng Áng 1 bị dân đòi nợ

(PL)- Theo đơn phản ánh của ông Nguyễn Niệm (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), ông là tổ trưởng của tổ công nhân gồm 24 người được Công ty Vinaconex-PVC (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thuê thi công trạm bơm nước làm mát Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Công việc chủ yếu của tổ công nhân là thi công giàn giáo, gia công thép u đỡ sàn, lắp cốt pha, làm khe phai van…

Sau khi công trình hoàn thành, phía công ty vẫn không thanh toán số tiền còn lại là hơn 168 triệu đồng cho các công nhân. Theo ông Niệm, 24 công nhân được Vinaconex-PVC thuê làm trong 16 tháng và lao động dưới lòng đất độ sâu 15 m. Nhà máy đã đi vào hoạt động gần một năm nay nhưng công nhân thi công dự án vẫn chưa nhận hết tiền công là không thể chấp nhận.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Ảnh: T.Phương

Trong cuộc làm việc giữa Vinaconex-PVC và Pháp Luật TP.HCM vào chiều 17-5, ông Trần Văn Quy, trợ lý tổng giám đốc Vinaconex-PVC, cho biết hạng mục thi công trên do ông Nguyễn Thạch Tùng, chỉ huy trưởng công trường, chịu trách nhiệm quản lý và thuê lao động làm việc. Công ty chỉ làm việc trực tiếp với ông Tùng và ông này chịu trách nhiệm về số tiền chi cho các hạng mục thi công.

Theo ông Quy, tổ công nhân trên do ông Tùng thuê nhưng không có hợp đồng lao động và báo lại còn nợ công nhân 50 triệu đồng. Sau đó, công ty đã thanh toán cho ông Tùng 50 triệu đồng, còn những khoản tiền phát sinh khác công ty không hề biết. “Sau khi công ty nhận được phản ánh của tổ công nhân về khoản nợ lên đến hơn 168 triệu đồng, phía công ty đã liên hệ với ông Tùng nhiều lần để làm rõ các phản ánh trên nhưng không được bởi ông Tùng đã nghỉ làm ở công ty từ năm 2012” - ông Quy cho hay.

Khi PV đề nghị công ty cung cấp các chứng từ giao dịch nhận tiền giữa ông Tùng và công ty thì ông Quy cho biết chưa thể cung cấp vì chưa tìm được hồ sơ (do hồ sơ lưu trong kho quá lâu) và hẹn PV sau một tuần sẽ làm việc lại. Theo ông Quy, để giải quyết được vấn đề, công ty sẽ cố gắng liên hệ với ông Tùng và sẽ có cuộc làm việc ba bên giữa công ty, ông Tùng và đại diện công nhân, từ đó đối chứng số liệu, sổ sách kế toán. “Nếu ông Tùng ứng quá số tiền mà chưa thanh toán với công nhân, ông Tùng chịu trách nhiệm; nếu ứng chưa đủ tiền, công ty có trách nhiệm thanh toán bổ sung” - vị này nói.

Theo lịch hẹn, chiều 23-5, PV liên hệ với ông Quy, tuy nhiên ông này cho biết hiện công ty vẫn chưa liên lạc được với ông Tùng cũng như chưa tìm được hồ sơ kế toán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.