Nhà nước cung cấp chứ không phải ban phát thông tin

(PL) - Sáng 25-2, Hội thảo khoa học Quyền tiếp cận thông tin (TCTT) và quyền tự do báo chí của công dân do Trung tâm Truyền thông giáo dục (MEC) phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình và Đại sứ quán Anh được tổ chức tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng: Có sự ngại ngùng, né tránh, thiếu hợp tác thực lòng với truyền thông của một số cơ quan, tổ chức nhà nước. Cạnh đó là sự lạm dụng quyền năng của báo chí truyền thông để đưa thông tin thiếu khách quan, vụ lợi, đánh mất phẩm chất tốt đẹp của người làm báo. Hai yếu kém trên vẫn hiện hữu trong đời sống thông tin hằng ngày. “Các cơ quan nhà nước làm tốt việc nắm giữ thế chủ động trong cung cấp thông tin theo các văn bản luật sẽ góp phần không nhỏ để hạn chế và đẩy lui những hạn chế, tiêu cực nêu trên” - ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hùng, hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CL

Theo ông Hùng, trong những năm qua đã có một số quy định chế tài việc không cung cấp thông tin cho báo chí nhưng chưa ai bị xử lý. Điều này là một khiếm khuyết. Những người làm báo luôn cần thông tin, nhất là thông tin từ Nhà nước.

“Chúng tôi nghĩ đến một lúc nào đó, không chỉ nhờ vào luật mà thực tiễn đời sống sẽ điều chỉnh những vấn đề của xã hội. Luật Báo chí cũng như Luật TCTT sẽ là cơ sở pháp lý, xã hội, chính trị để giải quyết câu chuyện giữa truyền thông, báo chí với cơ quan nhà nước” - ông Hùng nói. 

Được quyền yêu cầu cung cấp thông tin

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ Pháp luật Hình sự và Hành chính, Bộ Tư pháp, lưu ý: Luật TCTT quy định quyền TCTT của công dân và người nước ngoài. Còn quyền TCTT của nhà báo thì theo luật báo chí. Cách này ổn hơn ở chỗ bên cạnh tư cách công dân thì nhà báo được cung cấp nhanh hơn, không thể đợi 3-4 ngày để đảm bảo tính thời sự. Điều quan trọng là đạt được mục đích người dân được TCTT.

Một điều quan trọng khác là đối với dự thảo Luật TCTT, công dân được quyền yêu cầu Nhà nước cung cấp thông tin chứ không phải là Nhà nước ban phát thông tin cho công dân. Đó là những quyền mà Hiến pháp 2013 yêu cầu Nhà nước phải tôn trọng và thực thi. Khi có thông tin thì người dân và nhà báo có nguồn thông tin để nói lên chính kiến của mình.

Ông Nguyễn Văn Hùng, hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CL
Ông Nguyễn Văn Hùng, hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CL

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.