(PLO)- Những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sẽ đánh dấu cuộc cách mạng luật thi đấu chưa từng có trong nhiều năm qua.
(PLO)- Với các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhưng chưa ban hành, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ưu tiên cao nhất, hoàn thành trong thời hạn sớm nhất, không để tiếp tục kéo dài khoảng trống pháp lý.
(PLO)- Khóa 46 Trường Đại học Luật, Đại học Huế ghi dấu ấn với tỉ lệ phát triển Đảng viên cao và là lứa sinh viên đầu tiên được đào tạo song ngữ Việt - Anh, tiếp cận ứng dụng AI vào thực tiễn.
(PLO)- Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến sửa đổi Luật Kiến trúc, trong đó đề xuất mở rộng thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc và bổ sung nhiều quy định mới về thiết kế, thi tuyển kiến trúc.
(PLO)- GS.TS Đỗ Văn Đại cho rằng đam mê là điểm khởi đầu, môi trường là điều kiện, và sự kiên trì là con đường. Khi ba yếu tố ấy hội tụ, hành trình với ngành luật không chỉ là một lựa chọn, mà có thể trở thành một hành trình vươn tới những giá trị cao nhất.
(PLO)- Đại biểu cho rằng quy định hiện nay mới chỉ buộc công chứng viên chịu trách nhiệm bồi thường là chưa đầy đủ, trong khi hoạt động công chứng có sự tham gia của nhiều chủ thể như người làm chứng, người phiên dịch.
(PLO)- Góp ý cho dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tiếp cận đa chiều, từ cả phía người thụ hưởng và người thực hiện. Đồng thời, cần khuyến khích đội ngũ luật sư tham gia nhiều hơn vào hoạt động trợ giúp pháp lý.
(PLO)- Cụm từ “luật bó” mà Tổng Bí thư Tô Lâm dùng có lẽ là hình ảnh đắt nhất để mô tả căn bệnh mãn tính của hệ thống pháp luật hiện hành.
(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.
(PLO)- Theo PGS-TS Vũ Thị Hồng Yến, có 3 kỹ năng cốt lõi cần dạy cho sinh viên Luật về tài sản số, đó là kỹ năng chuyển hóa đối tượng tranh chấp, nhận thức về giới hạn của quyền lực nhà nước và tư duy lập pháp dự liệu.
(PLO)- Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chuẩn bị ban hành luật mới cho World Cup 2026 liên quan đến việc thay người.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng pháp luật phải phân cấp, phân quyền tối đa và rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.
(PLO)- TAND Tối cao yêu cầu nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt trước ngày 31-12-2026.
(PLO)- Chuyên gia cho rằng hàng triệu lao động phi chính thức, trong đó có tài xế công nghệ đang “trắng tay” khi mất thu nhập. Vì vậy, cần buộc doanh nghiệp nền tảng thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm, mở rộng bảo vệ an sinh.
(PLO)-Nhiều nước trên thế giới có nhiều điều luật khá thú vị trong quá trình điều khiển ô tô.
(PLO)- Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có nhiều điều chỉnh lớn, trong đó đặc biệt mở rộng diện miễn thuế, nâng ngưỡng giảm trừ gia cảnh...
(PLO)- Từ ngày 1-1-2026, nhiều luật và nghị quyết quan trọng được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.
(PLO)- Năm 2025, tại ba Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương khẳng định đối với các luật mới ban hành, Bộ KH&CN bảo đảm không xảy ra tình trạng luật chờ nghị định.
(PLO)- Nhiều quốc gia đang nghiên cứu kế hoạch cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội, sau khi Úc trở thành quốc gia tiên phong ban hành luật cấm này.