Nhà máy xử lý rác trở thành... bãi rác

(PLO)- Mùi hôi nồng nặc cộng với dòng nước đen kịt của hơn 1.000 tấn rác thải bị tồn đọng lâu ngày tại Nhà máy xử lý rác thải Thủy Phương khiến cuộc sống của người dân nơi đây khổ sở.

Nhà máy xử lý rác Thủy Phương (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) được đầu tư bởi Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2007 với công suất xử lý 200 tấn/ ngày, góp phần lớn vào việc xử lý hàng trăm tấn chất thải trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, người dân địa phương phản ánh tình trạng phải khổ sở sống chung với mùi hôi nồng nặc, cộng với nguồn nước đen kịt của nhà máy rò rỉ ra bên ngoài gây ô nhiễm.

Lượng rác tồn đọng tại đây lên đến hơn 1.000 tấn.

Bà L., người dân sinh sống ở đây, bức xúc nói: “Tình trạng diễn ra gần một năm trở lại đây. Mùa nắng thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, mùa mưa nước rò rỉ ra nhiều với màu đen sì. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị lên trên nhưng thực trạng mùi hôi và vấn đề rò rỉ nước thải vẫn tiếp diễn”.

Có mặt tại Nhà máy xử lý rác Thủy Phương, trước mắt chúng tôi là một bãi rác khổng lồ cao hơn tường rào bao quanh. Phía trên bãi rác không được che chắn cẩn thận khiến núi rác lộ thiên và tràn ra bên ngoài.

Rác thải tại nhà máy không được che bạt cẩn thận.

Dọc tường bao quanh nhà máy có nước đen ngầu rò rỉ ra chảy thành dòng. Nước theo tuyến mương đất chảy qua Khe Ngang về Cầu Đôi rồi đổ vào hồ Châu Sơn, nơi cung ứng nước sinh hoạt, tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản cho người dân phường Thủy Phương và Thủy Châu (thị xã Hương Thủy).

Nước đen ngầu rò rỉ ra ngoài chảy thành dòng.

Trao đổi với người viết, giám đốc Nhà máy xử lý rác Thủy Phương cho biết mỗi ngày nhà máy tiếp nhận và xử lý khoảng 200 tấn rác. Tuy nhiên hiện nay do nhà máy đang trong quá trình bảo trì thay thế một lò đốt nên lượng rác trong ngày chỉ xử lý hết 50%, dẫn đến việc tồn đọng hơn 1.000 tấn rác từ quý I-2016 đến nay.

Với lượng rác tồn đọng ngày mỗi nhiều, người dân địa phương lo ngại về sức khỏe khi phải sống chung với ô nhiễm.

Bên các tường rào có nước đen ngầu rò rỉ ra ngoài.

Ông Phan Bồng, Phó phòng TN&MT thị xã Hương Thủy, cho biết vào tháng 8, Phòng TN&MT đã lấy mẫu nước tại hồ chứa nước Châu Sơn. Kết quả phân tích cho thấy có hai thông số về COD và dầu mỡ vượt giới hạn 1.4-2 lần theo quy định.

“Theo kết quả nguồn nước này không đảm bảo cho mục đích tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Chúng tôi đã có văn bản gửi lên Sở TN&MT để nhanh có biện pháp xử lý” - ông Bồng nói.

Về việc xử lý núi rác thải tồn đọng lâu ngày tại đây, giám đốc nhà máy cho biết dự định tháng 12 sẽ đưa lò đốt mới vào hoạt động, khoảng đến quý II-2017 sẽ xử lý xong lượng rác tồn đọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.