Nhà máy Nhân Cơ cam kết không tái diễn sự cố tràn xút

(PL)- Sự cố vỡ đường ống Nhà máy alumin Nhân Cơ có tràn một lượng hóa chất xuống suối Đắk Dao.

Sự kiện này trùng hợp với thời điểm nhiều cá chết, người dân bị mẩn ngứa khi tiếp xúc nước. Thế nhưng đến nay chưa rõ nguyên nhân tình trạng này có phải do sự cố tràn hóa chất hay không… Tại cuộc họp báo chiều 4-8 do UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì, các cơ quan liên quan cho biết như trên.

Ông Ngô Tố Ninh, Phó Giám đốc Nhà máy alumin Nhân Cơ, cho biết ngay khi có sự cố, nhà máy đã tập trung lực lượng để khắc phục và có báo cáo nhanh. Đến sáng 24-7, Sở TN&MT đã có đoàn xuống kiểm tra.

“Sự cố vừa qua chỉ là hi hữu và ngay sau đó chúng tôi đã làm việc với nhà thầu để tìm ra nguyên nhân và cho láng toàn bộ sân bằng bê tông, gắn camera giám sát toàn bộ nhà máy. Ở ba cửa xả của nhà máy sẽ làm van phao, cam kết sẽ không làm tràn ra môi trường nữa. Hiện tại công ty của chúng tôi vẫn đang còn vận hành chạy thử trở lại và dự kiến đến tháng 9 sẽ có sản phẩm alumin đầu tiên” - ông Ninh thông tin.

Suối Đắk Dao nơi xảy ra hiện tượng cá chết và người dân bị dị ứng da khi tiếp xúc nước. Ảnh: ĐẠI LIÊN

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, thông tin: Căn cứ vào quan trắc, chỉ số pH giảm dần từ ngày 24 đến 25-7 và ngày 29-7 là đạt quy chuẩn. “Nguyên nhân cá chết tại suối Đắk Dao cần có thời gian, cơ sở khoa học. Không loại trừ nguyên do môi trường tự nhiên, nguồn chất thải từ các nơi khác xả đến” - ông Hiệp nhận định.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết mẫu nước giếng dọc suối đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

“Với các căn cứ trên, UBND tỉnh chưa thể khẳng định được nguyên nhân vụ việc cá chết, người dân bị mẩn ngứa mà đang chờ kết luận của Bộ TN&MT” - ông Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, kết luận.

Như đã thông tin, ngày 23-7, tại Nhà máy alumin Nhân Cơ đã xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn hóa chất trong quá trình vận hành thử. Chỉ trong vòng bốn phút (lúc 8 giờ 14 phút ngày 23-7) đã làm tràn 9,58 m3 kiềm (NaOH) ra sân bê tông và nền đất của công ty, một phần được thu hồi, số còn lại thẩm thấu xuống nền đất với diện tích khoảng 600 m2 và một phần theo nước mưa qua ống xả chảy xuống suối Đắk Dao. Cùng thời điểm này có hiện tượng cá chết, người dân mẩn ngứa khi tiếp xúc nước suối…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.