Vụ tràn hóa chất Alumin Nhân Cơ: Kim loại nặng trong suối Đắk Dao vượt chuẩn

(PLO)- Ngày 2-8, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã gửi báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát hiện tượng cá chết tại suối Đắk Dao và tình hình khắc phục sự cố tràn hóa chất xảy ra tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ cho lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

Theo báo cáo, kết quả kiểm tra ngày 29-7, độ kiềm (pH) trong nước suối Đắk Dao phía sau cống xả nước mưa số 3 của nhà máy Alumin Nhân Cơ đều thấp hơn kết quả kiểm tra ngày 24-7.

Vụ tràn hóa chất Alumin Nhân Cơ: Kim loại nặng trong suối Đắk Dao vượt chuẩn ảnh 1
Một cửa xả của nhà máy Alumin xả trực tiếp xuống suối Đắk Dao

Trong khi đó, các chỉ số về hàm lượng sắt (Fe) và Hexavalent Crôm (Cr6+) của nước suối Đắk Dao lại vượt quy chuẩn cho phép.

Kết quả phân tích mẫu nước lấy ngày 24-7 tại vị trí cách cống xả số 3 của Nhà máy Alumin Nhân Cơ 250 m về phía hạ lưu có hàm lượng Fe vượt 1,48 lần quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Tại vị trí cách cống xả số 3, 150 m về phía hạ lưu có hàm lượng Fe vượt 1,22 lần và Cr6+ vượt 1,5 lần quy chuẩn. Kết quả phân tích mẫu nước suối Đắk Dao lấy ngày 25/7 tại vị trí cách cống xả số 3, 1.500 m về phía bên phải dòng chảy có hàm lượng Fe vượt 1,7 lần quy chuẩn và tại điểm cách đó 1.100 m có hàm lượng Fe vượt 1,03 lần quy chuẩn.

Trước đó, vào ngày 28-7, UBND tỉnh đã có buổi họp báo và có những thông tin chính thức về sự cố tràn hóa chất tại nhà máy Alumin Nhân Cơ (thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông).

Vụ tràn hóa chất Alumin Nhân Cơ: Kim loại nặng trong suối Đắk Dao vượt chuẩn ảnh 2
Cá chết nổi trên suối Đắk Dao

Ông Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết vào lúc 8 giờ 14 phút ngày 23-7, tại Nhà máy sản xuất Alumin đã xảy ra sự cố trong quá trình vận hành thử.

Cụ thể, nhân viên vận hành khu chứa kiềm (A03) khởi động bơm kiềm thì phát hiện tiếng kêu lạ nên cho dừng bơm. Sau đó, phát hiện cổ ống đẩy của bơm bị vỡ làm một lượng kiềm từ bồn chảy ra ngoài.

Nhân viên ngay sau đó báo cho lãnh đạo công ty và các phòng ban liên quan tìm cách khắc phục sự cố. Tuy nhiên, sự cố đã làm 9,58 m3 kiềm tràn ra khu vực sân nhà máy. Trong đó một phần được thu hồi, một phần thẩm thấu xuống nền đất xốp với diện tích 600 m2 liền kề và một phần theo hệ thống thoát nước mưa chảy ra suối Đắk Dao qua cửa xả số 3 về phía hạ du.

Ông Lộc cho biết theo tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam cho phép nồng độ PH từ 5,5 đến 9. Như vậy nồng độ xả thải hóa chất của Công ty Alumin ra môi trường vẫn nằm ở mức độ cho phép.

Vụ tràn hóa chất Alumin Nhân Cơ: Kim loại nặng trong suối Đắk Dao vượt chuẩn ảnh 3
Trẻ em ở xã Nhân Cơ bị mẩn ngứa, phỏng da khi xuống suối Đắk Dao vớt cá chết.

Trước đó, người dân tại xã Nhân Cơ phát hiện nước suối Đắk Dao chảy qua địa bàn xã có biểu hiện bất thường như có màu sẫm đen, trên bề mặt nổi váng loang lổ; đồng thời phát hiện nhiều cá, tôm chết nổi trên mặt suối nên báo cơ quan chức năng. Nhiều người dân địa phương khi xuống suối vớt cá thì có biểu hiện da bị ngứa, khô cứng, phồng rộp đau rát như bị bỏng nước sôi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.