Nhà đầu tư nước ngoài cũng quan tâm vụ Huyền Như

Ngày 17-1, các nguyên đơn dân sự và người bị hại tiếp tục tranh luận về trách nhiệm dân sự trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng.

Đại diện Ngân hàng Quốc tế (VIB) - đơn vị bị thiệt hại 180 tỉ đồng khẳng định số tiền Như chiếm đoạt của VIB đã đi đâu hoàn toàn có thể xác định được nên đề nghị HĐXX cho thu hồi lại số tiền trên trả cho VIB.

Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu xác định tài khoản Bảo hiểm Toàn Cầu mở tại VietinBank là thật, không phải Như giả hồ sơ khi đề nghị mở tài khoản. Sau đó, Như chuyển toàn bộ số tiền 125 tỉ đồng của công ty ra khỏi tài khoản tại VietinBank dù công ty này không có bất cứ lệnh chi nào. Phát hiện tiền của mình bị chuyển bất hợp pháp, công ty đã lập tức liên hệ lãnh đạo VietinBank yêu cầu làm rõ. Do vậy, việc VKS cho rằng VietinBank không phải chịu trách nhiệm bồi thường là không đúng.

Đại diện Ngân hàng ACB (bị thiệt hại 718 tỉ đồng) không chấp nhận luận điểm của VietinBank cho rằng tiền gửi của khách hàng chưa vào tài khoản. Đại diện này nhấn mạnh: “Phán quyết của tòa không chỉ là việc VietinBank có trả tiền cho ACB hay không, ACB có mất số tiền này hay không mà là có còn hay không niềm tin của hàng chục triệu dân vào hệ thống ngân hàng”.

Ngoài ra, đại diện này còn cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Cáo trạng cho rằng các cá nhân đứng tên giả, ký tên giả không biết hành vi phạm tội của Như nên không xử lý hình sự. Việc này tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm vì thực chất việc làm của các cá nhân này là để Như chiếm dụng tiền vay. Đồng thời, vụ Huyền Như là đại án tham nhũng nhưng lại không truy cứu tội tham ô là rất không ổn. Sự bỏ qua này nhằm tránh trách nhiệm cho VietinBank để từ đó không buộc VietinBank trả tiền.

Đáng chú ý, bà Yei Pheck Joo, Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Chứng khoán SaigonBank Berjaya (SBBS) (bị chiếm đoạt 210 tỉ đồng), thông qua phiên dịch nói SBBS đã mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản của VietinBank chứ không phải với Huyền Như. Bà nói: “Những nhà đầu tư Malaysia và Singapore tại Việt Nam đang theo dõi sát sao vụ án này vì nó ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của họ tại Việt Nam. Và do tính chất quan trọng của vụ việc nên SBBS đã báo cáo lên chính phủ Malaysia. Hiện tại chính phủ và Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng đang quan tâm đến kết quả vụ án này và hiện đang theo dõi sát sao”.

Còn đại diện VietinBank đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ cho những bị cáo là nhân viên của VietinBank không được hưởng lợi trong vụ án.

Sau ý kiến này, chủ tọa tuyên bố kết thúc buổi làm việc sớm. Thứ Hai (20-1), phiên tòa tiếp tục với phần đối đáp của VKS.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.