Nguyên thư ký ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức vụ mới

(PLO)- Ông Nguyễn Đình Thuận là cán bộ trẻ thuộc diện thu hút nhân tài và đã công tác tại Đà Nẵng được 13 năm. 

Sáng 1-3, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Đình Hồng (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng) đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thuận (Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) giữ chức vụ phó hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng trong thời gian năm năm.

Ông Thuận (38 tuổi, quê quán Hà Tây, Hà Nội), là cán bộ trẻ thuộc diện thu hút nhân tài và đã công tác tại Đà Nẵng được 13 năm. Ông có trình độ học vấn là tiến sĩ.

Ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Thuận. Ảnh: LÊ PHI

Ông Thuận từng công tác tại Sở Nội vụ TP Đà Nẵng; Phó Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Thư ký Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh; Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Ông Trần Đình Hồng (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng) cho hay để tăng cường cho Trường Chính trị TP, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã điều động và bổ nhiệm hai cán bộ chủ chốt cho trường. Trước đó, Ban Thường vụ điều động ông Lê Minh Trung (41 tuổi, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê) làm hiệu trưởng nhà trường và nay là ông Thuận.

“Ban Thường vụ rất quan tâm tới thế hệ cán bộ trẻ và đặt kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Ban Thường vụ mong muốn tập thể nhà trường đoàn kết và phát huy trách nhiệm của mình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ TP Đà Nẵng”, ông Hồng nói.

Ông Hồng nhấn mạnh tập thể Trường Chính trị TP Đà Nẵng phải phát huy vai trò tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Bởi hiện tại TP đã trao cho trường cơ chế tự chủ nên cần phát huy để phát triển mạnh mẽ.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng hiện tại đã có cơ chế mới về cả việc bổ nhiệm cán bộ. Đối với người đứng đầu thì sẽ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ. Do đó, nếu phấn đấu tốt thì ông Trung và ông Thuận có thể sẽ được tiếp tục trao những chức vụ quan trọng hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.