Quốc hội bầu nhân sự chủ chốt khóa XIV

(PL)- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được đề cử chức danh chủ tịch Quốc hội, được thông qua với 478/482 phiếu tán thành, tỉ lệ 96,76%.

Trong ngày làm việc thứ hai (21-7), Quốc hội (QH) khóa XIV tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Theo đó, danh sách 18 đại biểu (ĐB) để bầu cử cho các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH chính thức được chốt lại với sự đồng thuận cao của các ĐB.

Từ tờ trình về dự kiến nhân sự để QH  bầu chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBTVQH, Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UB TVQH khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu các chức danh nêu trên. Sau khi thông qua danh sách để bầu cử, QH thành lập ban kiểm phiếu và tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào sáng 22-7.

Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu. Ảnh: TTXVN

Tất cả thành viên UBTVQH đều là ủy viên trung ương, trong đó có hai ủy viên Bộ Chính trị là bà Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Tòng Thị Phóng. Ngoài 15 người được giới thiệu tái cử, danh sách đề cử xuất hiện ba gương mặt mới. Đó là các ông Phan Thanh Bình (56 tuổi, PGS-TS, ĐBQH TP.HCM), Nguyễn Khắc Định (52 tuổi, TS luật, ĐBQH tỉnh Khánh Hòa) và Vũ Hồng Thanh (54 tuổi, kỹ sư cơ khí, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh).

Trong chương trình làm việc ngày 22-7, QH tiếp tục làm việc về công tác nhân sự.

Sau vụ Formosa, cần kiểm soát chặt chẽ về môi trường

Sáng 21-7, bên hành lang QH, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH khóa XIII, đã trao đổi với báo giới về vấn đề ô nhiễm môi trường tại Formosa.

Theo ông Phúc, việc giám sát và xử lý môi trường là bài học vô cùng đắt giá mà các nước đi trước đã phải trả giá. Việt Nam là nước đi sau, không nên vấp phải những sự cố như  Formosa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở bốn tỉnh miền Trung. Từ trung ương đến địa phương cần phải kiểm soát chặt chẽ về tác động môi trường khi kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam.

Trả lời câu hỏi tới đây QH sẽ thể hiện vai trò giám sát như thế nào đối với các dự án lớn, ông Phúc khẳng định không chỉ các dự án lớn mà các dự án nhỏ cũng cần phải được kiểm soát chặt chẽ về môi trường. Vì theo ông, nhiều dự án nhỏ cộng lại thì mức độ gây ô nhiễm môi trường lớn hơn gấp nhiều lần dự án lớn.

Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho rằng tùy theo dự án đầu tư mà phân cấp cho các địa phương, bộ, ngành quản lý và giám sát, đối với các dự án lớn, nhạy cảm là Chính phủ quyết định.

“Bài học từ Formosa đã gửi cho chúng ta một thông điệp từ trung ương đến địa phương: Tất cả phải cùng quản lý chứ không phải chỉ có dự án lớn. Vì nhiều dự án nhỏ cộng lại thì mức độ ô nhiễm có khi còn lớn hơn rất nhiều lần. Do đó, vai trò kiểm soát môi trường là rất quan trọng khi chúng ta phát triển kinh tế” - ông Phúc nói.

Liên quan đến việc ĐB Trương Trọng Nghĩa đề xuất thành lập một ủy ban lâm thời của QH giám sát các vấn đề quan trọng của đất nước, chẳng hạn như giám sát vấn đề môi trường tại một số dự án lớn mà trước mắt là Formosa, ông Phúc cho hay đó mới chỉ là ý kiến cá nhân của ĐB. Còn để thành lập được ủy ban lâm thời này thì cần phải có một quy trình cụ thể.

___________________________________

Danh sách chính thức để bầu cử nhân sự QH khóa XIV cho chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên UBTVQH  gồm:

- Chủ tịch QH: Nguyễn Thị Kim Ngân.

- Bốn phó chủ tịch QH là các ông, bà: Tòng Thị Phóng, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển và Uông Chu Lưu.

- 13 ủy viên UBTVQH (xếp theo thứ tự ABC) bao gồm các ông, bà:

1. Nguyễn Thúy Anh (Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội).

2. Hà Ngọc Chiến (Chủ tịch Hội đồng Dân tộc).

3. Phan Thanh Bình (Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM).

4. Phan Xuân Dũng (Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường).

5. Nguyễn Khắc Định (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ).

6. Nguyễn Văn Giàu (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế).

7. Nguyễn Đức Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách).

8. Nguyễn Thanh Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng).

9. Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp).

10. Nguyễn Hạnh Phúc (Chủ nhiệm Văn phòng QH, Tổng Thư ký QH).

11. Vũ Hồng Thanh (Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh).

12. Trần Văn Túy (Trưởng ban Công tác ĐB, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương).

13. Võ Trọng Việt (Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.