Nguyên nhân ca nô chở 23 người chìm trên đảo Cù Lao Chàm

(PLO)- Chính quyền xã đảo Tân Hiệp cho biết ca nô du lịch chìm ở đảo Cù Lao Chàm do va phải đá ngầm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam cho biết vừa có báo cáo chi tiết vụ chìm ca nô tại khu vực Hòn Tai, đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp).

Theo đó, lúc 13 giờ 16 phút ngày 20-7, ca nô du lịch QNa 1296 của Công ty du lịch Dũng Hiếu chở khách đi tắm biển, lặn ngắm san hô ở vị trí Hòn Tai, trên ca nô có 20 khách du lịch và 3 thuyền viên.

Ca nô du lịch chìm ở Cù Lao Chàm
Ca nô du lịch chìm ở Cù Lao Chàm. Ảnh: TN

Sau khi đỗ khách vào khu vực tắm biển, lặn ngắm san hô, thuyền trưởng lái ca nô lùi ra vị trí neo đậu, tránh xa khu vực san hô để cố định phương tiện.

Trong lúc lùi, ca nô va phải đá ngầm, làm nước tràn vào và chìm dần. Lúc này, trên ca nô không có khách du lịch, chỉ có thuyền trưởng và thuyền viên. Sau đó, thuyền viên trên tàu gọi điện lực lượng chức năng hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam), chính quyền xã Tân Hiệp, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm và các phương tiện chở khách du lịch gần đó đã có mặt kịp thời để phối hợp cứu hộ.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ, ca nô QNa 1296 đã được trục vớt và đưa vào bờ, tất cả hành khách và thuyền viên đều an toàn.

Hơn 2 năm trước, trên tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm đã xảy ra vụ chìm ca nô chở 39 người, khiến 17 hành khách thiệt mạng.

Cụ thể, sáng 26-2-2022, ca nô QNa 1152 của Công ty Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng chở 38 người (35 hành khách và 3 lái ca nô) xuất phát từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại đi tham quan đảo Cù Lao Chàm.

Đến 13 giờ 45 cùng ngày, ca nô QNa 1152 chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Đến khu vực cách bờ khoảng 1,5 hải lý thì ca nô bị chìm khiến 17 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.