Ngư dân thả rùa quý hiếm nặng 200kg về biển

(PLO)- Trong lúc đánh bắt, một con rùa quý hiếm bị mắc lưới, được các ngư dân thả về biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-7, lãnh đạo UBND xã Tam Tiến, huyện Núi Thành (Quảng Nam) xác nhận ngư dân địa phương vừa thả một cá thể rùa quý hiếm bị mắc lưới về biển.

Video: Ngư dân thả rùa quý hiếm nặng 200kg về biển

Trước đó, chiều 18-7, tàu cá mang số hiệu QNa-90179 do ngư dân Võ Công Hậu (ngụ xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 10 hải lý.

Ngư dân thả rùa quý hiếm nặng 200kg về biển. Ảnh: ND
Ngư dân thả rùa quý hiếm nặng 200kg về biển. Ảnh: ND

Trong lúc kéo lưới, các ngư dân trên tàu phát hiện một cá thể rùa da, toàn thân màu đen dài hơn 1,6m, nặng gần 200kg bị mắc lưới. Sau đó, các ngư dân cùng nhau đưa cá thể rùa quý hiếm này về biển.

Theo ngư dân Hậu, thời gian qua lực lượng chức năng tuyên truyền bảo vệ, không đánh bắt rùa biển. Do đó, khi phát hiện các ngư dân đã nhanh chóng thả rùa về biển.

“Khi tháo lưới ra khỏi thân rùa, mọi người xác định đây loài động vật quý hiếm nên thống nhất thả về biển. Đây là lần thứ hai tàu của chúng tôi gặp rùa mắc lưới, hồi tháng 4, một con rùa biển nặng khoảng 30kg bị mắc lưới cũng đã được thả lại biển” - ngư dân Hậu nói.

tha-rua-quy-hiem-ve-bien-1.jpeg
Các thể rùa quý hiếm mắc lưới ngư dân. Ảnh: ND

Rùa da có tên khoa học Dermochelys coriacea, là loài rùa biển lớn nhất. Loài rùa này rất dễ phân biệt với các loài rùa biển khác, vì không có mai. Thay vào đó chúng được bao phủ bởi lớp da và thịt trơn. Con rùa da trưởng thành dài từ 1 đến 2m, nặng khoảng 250-700 kg.

Tại Việt Nam, rùa biển nằm trong sách đỏ về các loài bị đe dọa, nguy cấp, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.