Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận Huân chương cao quý của Nhật Bản

(PLO)- Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những cống hiến to lớn góp phần tăng cường quan hệ và tình hữu nghị thân thiết Việt - Nhật của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, sáng 24-1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những cống hiến to lớn góp phần tăng cường quan hệ và tình hữu nghị thân thiết giữa hai nước của nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận Huân chương cao quý của Nhật Bản
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio công bố Quyết định tặng Huân chương, gắn Huân chương và trao hoa cho nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: QH

Tại buổi lễ, thay mặt Nhà vua và Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đã công bố Quyết định tặng Huân chương, gắn Huân chương và trao hoa cho nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio nêu rõ: Trong suốt quá trình công tác, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã luôn đóng góp to lớn vào việc tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặc biệt coi trọng việc trao đổi, giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội hai nước; tích cực tăng cường quan hệ chính trị với mức độ tin cậy cao giữa Quốc hội hai nước.

Điều này được thể hiện trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hạ viện, Thượng viện Nhật Bản và chuyến thăm Việt Nam của các lãnh đạo cấp cao Nhật Bản.

Quốc hội Việt Nam đã đón tiếp rất nồng hậu và tích cực trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm với Nhật Bản.

huan-chuong-mat-troi-moc-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: QH

Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có những đóng góp to lớn đối với việc tăng cường hợp tác lao động giữa hai nước.

Một trong những đóng góp nổi bật đó là giúp hai nước thúc đẩy chương trình đưa ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản dựa trên Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản - Việt Nam.

Nhờ khung khổ hợp tác này đã có gần 1.900 điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, đóng góp to lớn cho sự phát triển mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

Hiện nay, lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành yếu tố không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản. Số lượng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản đã lên tới khoảng 520.000 người.

Đại sứ Takio Yamada tin tưởng rằng, những đóng góp quý báu của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi dấu ấn sâu đậm trên chặng đường tăng cường quan hệ mật thiết giữa hai nước ngày nay và sẽ được gìn giữ mãi về sau.

huan-chuong-mat-troi-moc-2.jpg
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QH

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự và tự hào được Nhà vua và Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự. Bà nhấn mạnh đây là phần thưởng to lớn thể hiện sự quan tâm, đánh giá của Chính phủ Nhật Bản đối với quá trình công tác của mình.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức buổi lễ trọng thể; cảm ơn Đại sứ Takio Yamada đã thay mặt Nhà vua và Chính phủ Nhật Bản trao Huân chương.

Bà bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Nhật Bản và Nhân dân hai nước sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.