Nguyên Chủ tịch huyện Krông Búk rút kinh nghiệm vì sai phạm chi tiêu ngân sách

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ông Vũ Văn Mỹ, cựu Chủ tịch UBND huyện Krông Búk nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, nguồn tin của PLO cho biết ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phê bình, kiểm điểm ông Vũ Văn Mỹ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Búk (nay là Chủ tịch UBND huyện Krông Năng), yêu cầu ông rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm, sai phạm về công tác quản lý tài chính, ngân sách trong năm 2019.

UBND huyện Krông Búk. Ảnh: LX

UBND huyện Krông Búk. Ảnh: LX

UBND tỉnh còn yêu cầu UBND huyện Krông Búk chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm thực hiện khắc phục đầy đủ những khuyết điểm đã được nêu trong kết luận của Thanh tra tỉnh đã ban hành. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, theo dõi.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Vũ Văn Mỹ chịu trách nhiệm là người đứng đầu UBND huyện Krông Búk đã có sai phạm, khuyết điểm trong việc quyết định, triển khai thực hiện về công tác quản lý tài chính năm 2019.

Khuyết điểm của ông Mỹ chủ yếu là nguyên nhân khách quan. Đây cũng là thực trạng chung về công tác quản lý, sử dụng biên chế do việc giao biên chế chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Bản thân ông Mỹ để xảy ra khuyết điểm là thực hiện nhiệm vụ chính trị chung và không có yếu tố vụ lợi cá nhân.

Tháng 8-2019 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định giao số lượng người làm việc trong sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù, nhưng UBND huyện Krông Búk không ban hành quyết định giao cụ thể số lượng người làm việc các đơn vị để làm căn cứ giao dự toán quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp.

Cũng trong năm 2019, UBND huyện Krông Búk giao hơn 3 tỉ đồng quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho 65 hợp đồng lao động tại các trường tiểu học và THCS không đúng quy định. Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, số tiền giao vượt này cần phải giảm trừ dự toán năm sau.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Krông Búk thu hồi hơn 1,1 tỉ đồng nộp lại ngân sách, gồm các chi hỗ trợ cho một số đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện; giao dự toán quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp vượt định mức.

Trước đó, Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại UBND huyện Krông Búk giai đoạn 2018-2020.

Ngoài các sai phạm nêu, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk xác định UBND huyện Krông Búk giám sát, quản lý khối lượng thi công công trình chưa chặt chẽ. Nhà thầu thi công thiếu khối lượng của một số hạng mục nhưng vẫn được nghiệm thu, quyết toán 12/14 công trình tổng cộng 254 triệu đồng.

UBND huyện Krông Búk thiếu sót, thiếu chặt chẽ trong lập dự toán, thẩm định dự toán - thi công, quyết toán các công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới dẫn đến quyết toán thừa hơn 1,4 tỉ đồng…

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, trách nhiệm chính đối với các sai phạm trên thuộc ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk thời điểm năm 2019, trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, trưởng Phòng Nội vụ, giám đốc Ban Quản lý dự án huyện, chủ tịch UBND sáu xã, hiệu trưởng sáu trường học trên địa bàn thời kỳ này.

Sẽ xây dựng huyện Krông Năng giàu mạnh

Ngày 1-11-2021, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Krông Năng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay thế cho ông Trương Hoài Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện được điều động nhận công tác tại Sở TT&TT.

Báo Đắk Lắk dẫn lời phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Văn Mỹ bày tỏ niềm vinh dự trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Krông Năng giàu mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.