Nguyên Bí thư Hà Nội: Sau mỗi toà chung cư mini sai phép là có người 'chống lưng'

(PLO)- Trước hiện trạng hàng nghìn toà chung cư mini mọc nhan nhản tại Hà Nội, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cho hay: Đằng sau mỗi toà chung cư mini xây dựng sai phép là có người "chống lưng…"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 18-9, bên lề hội nghị góp ý Luật Thủ đô sửa đổi, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao đổi với báo chí xoay quanh vấn đề rất nhiều chung cư mini xây dựng sai phép, không đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hà Nội.

Theo ông Nghị, không chỉ có mỗi tòa chung cư mini bị cháy ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xây sai phép, mà tại Hà Nội có rất nhiều công trình xây dựng vượt so với giấy phép.

Hầu hết cơ quan chức năng đều biết các sai phạm này, thậm chí là xử phạt rồi để cho tồn tại.

chay-lon-chung-cu-mi-ni-quan-thanh-xuan-8327-712-6034-5629.jpeg
Toà chung cư mini 9 tầng tại phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) bị hoả hoạn đêm ngày 12-9 gây hậu quả nghiêm trọng về người.

“Nếu chỉ phạt cho tồn tại thì chủ đầu tư sẽ mong bị phạt để hợp thức hóa vi phạm. Bởi lẽ, họ kiếm được lợi nhuận rất lớn từ phần công trình vi phạm. Đối với khoản lợi nhuận này, chủ đầu tư sẽ dùng để chạy chọt, sau đó vẫn lãi nên tiếp tục vi phạm” - nguyên Bí thư Thành ủy TP Hà Nội nói và cho biết, thời ông làm Bí thư Hà Nội, TP đã cương quyết xử lý nhiều loại công trình xây sai phép, nhiều toà nhà đã bị cắt ngọn.

Cũng theo ông Nghị, việc “phạt cho tồn tại” gây hệ luỵ rất lớn, khiến các công trình xây dựng sai phạm có cơ hội được hợp thức hoá.

Việc cán bộ quản lý, cán bộ địa phương phạt cho tồn tại là hình thức đồng phạm một cách hợp pháp với sai phạm. Do đó cần phải xem xét, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức để các công trình sai phạm này tồn tại mà không xử lý, cưỡng chế ngay từ khi phát hiện.

Pham-Quang-Nghi.jpeg
Nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị

Ông Nghị cũng cho rằng không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt chung cư mini xây dựng sai phép này được ngang nhiên tồn tại như vậy.

“Mỗi công trình ấy đằng sau đều có người chống lưng đấy. Không phải mình đương đầu với chủ công trình vi phạm đâu, mình còn đương đầu với cả cái anh chống lưng đó”, ông Nghị nhấn mạnh.

Để chấn chỉnh hiện tượng này, ông Nghị cho rằng TP cần nghiêm khắc về vấn đề xử lý trách nhiệm cán bộ. Nếu cấp dưới vi phạm mà không bị xử lý thì cấp trên phải bị xử lý.

Trước đó đêm ngày 12-9 đã xảy ra vụ hoả hoạn ở chung cư mini 9 tầng nằm trên địa bàn i phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Đây là vụ hoả hoạn gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 56 người thiệt mạng, 42 người bị thương.

Liên quan đến vụ hoả hoạn, ngày 13-9, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Nghiêm Quang Minh về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, ngụ phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ đầu tư chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bị hoả hoạn đêm 12-9.

Như PLO đã thông tin, đến nay cơ quan chức năng đã phát hiện ít nhất 8 toà chung cư mini do cá nhân Nghiêm Quang Minh (hoặc hợp tác với người khác) đầu tư xây dựng. Các chung cư mini này hầu hết đều xây dựng trong ngõ , ngách nhỏ, có vi phạm pháp luật về xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Trong số các chung cư mini do Nghiêm Quang Minh xây dựng có 6 toà chung cư tại địa bàn quận Thanh Xuân, 1 toà chung cư tại quận Đống Đa, 1 toà chung cư khác tại quận Tây Hồ.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội hiện toàn thành phố có khoảng 2.000 chung cư mini, trong đó tập trung nhiều nhất ở các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.