Người ứng cử ĐBQH và HĐND TP.HCM nộp hồ sơ trước ngày 14-3

(PLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ bầu ra 500 đại biểu trong cả nước, riêng TP.HCM sẽ bầu 30 đại biểu.

Ngày 4-2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử) họp phiên thứ nhất.

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân đã triển khai quyết định của UBND TP về thành lập Ủy ban bầu cử gồm 21 thành viên. Bà Nguyễn Thị Lệ được phân công làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Phiên họp cũng triển khai Quyết định của Ủy ban bầu cử về thành lập sáu tiểu ban phục vụ bầu cử. Trong đó, tiểu ban tuyên truyền có 12 thành viên do Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê làm trưởng tiểu ban.

Còn tiểu ban nhân sự có 12 thành viên do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban tổ chức bầu cử có chín thành viên do Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân làm trưởng tiểu ban.

Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội có tám thành viên do Giám đốc Công an Lê Hồng Nam làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban hậu cần có chín thành viên do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Hùng Tấn làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban hành chính – tổng hợp gồm bảy thành viên do trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Tăng Hữu Phong làm trưởng tiểu ban.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, cho biết cuộc bầu cử sẽ bầu ra 500 đại biểu Quốc hội trong cả nước, riêng TP.HCM sẽ bầu 30 đại biểu. Cùng đó, cử tri sẽ bầu ra 95 đại biểu HĐND TP.HCM.

Theo ông Hải, thực hiện mô hình chính quyền đô thị, TP không tổ chức HĐND quận và phường. Ở cấp huyện và xã, cử tri sẽ bầu HĐND TP Thủ Đức, HĐND năm huyện (bầu 35 đại biểu/huyện) và HĐND 63 xã, thị trấn (bầu 30 đại biểu/xã).

Ông Hải cho biết việc cấp bách hiện nay là khẩn trương tổ chức hiệp thương lần thứ nhất (dự kiến vào thứ ba, ngày 9-2). Đồng thời, tiếp nhận và xem xét hồ sơ người ứng cử. Người ứng cử cần nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 14-3.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, cho biết ngày bầu cử là ngày 23-5 và tính từ thời điểm này, chỉ còn 108 ngày để chuẩn bị. Bà yêu cầu các thành viên Ủy ban bầu cử sớm có kế hoạch theo dõi, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác bầu cử.

Các tiểu ban phục vụ bầu cử cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi công việc được phân công; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm; đảm bảo tiến độ và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đối với 16 quận, bà Lệ lưu ý, các quận không bầu cử HĐND quận và HĐND phường nhưng vẫn bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Do đó, các quận không thành lập Ủy ban bầu cử ở quận, phường và Ban bầu cử đại biểu HĐND quận, phường nhưng tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận, phường vẫn thành lập các Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử.

Ngoài ra, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bà Lệ đề nghị phải có phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian bầu cử.

Tại cuộc bầu cử lần này, trên toàn địa bàn TP.HCM có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 32 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND (mỗi đơn vị bầu ra ba đại biểu, riêng một đơn vị tại huyện Hóc Môn bầu hai đại biểu).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.