Hiệp thương về cơ cấu, số lượng, thành phần ĐBQH khóa XV

(PLO)- Nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan ở Trung ương đa số giảm số lượng ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội tăng 19 ĐBQH.

Sáng 4-2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là hội nghị nhằm hiệp thương về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Ông Trần Văn Túy trình bày về cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: MTTQ

Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban (UB) Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, cho biết: Theo Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội, số lượng ĐBQH khóa XV là 500 người. Trong đó, số lượng, cơ cấu thành phần ĐBQH ở Trung ương là 207, chiếm 41,4%; số lượng ĐBQH ở địa phương là 293, chiếm 58,6%.

Số lượng ĐBQH ở địa phương được phân bổ theo cơ cấu định hướng gồm 220 người, chiếm 44% và cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu là 73 người, chiếm 14,6%.

Trình bày Tờ trình về Dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, cho biết: Số lượng đại biểu của tổ chức, đơn vị, cơ quan ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là 207 người, hơn khóa XIV 11 người.

Trong đó, cơ cấu ĐBQH cho các cơ quan Trung ương như sau: Các cơ quan Đảng là 10 ĐB, giảm 1 ĐB so với khóa XIV; Cơ quan Chủ tịch nước là 3 ĐB; khối Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) là 15 ĐB, giảm 3 ĐB so với khóa XIV; các Lực lượng vũ trang thì Quân đội là 12 ĐB, giảm 3 ĐB so với khóa XIV và Công an là 2 ĐB, giảm 1 so với khóa XIV.

Ba cơ quan TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, mỗi cơ quan được cơ cấu một ĐB.

UB Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được cơ cấu 29 ĐB, giảm 2 ĐB so với khóa XIV. Trong số 29 ĐB được cơ cấu có đại biểu phụ nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu tái cử, đại biểu nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UB Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội được cơ cấu 133 ĐB, tăng 19 ĐB so với khóa XIV.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn nói các công việc để tiến hành bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang khớp với lịch trình và quy định đề ra. Ảnh: MTTQ

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam, cho hay: “Có thể đánh giá đến thời điểm này các công việc đang tiến hành theo đúng quy định, lịch trình thời gian đã đề ra”.

Vẫn theo ông Trần Thanh Mẫn, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 3-2 đến 17-2. Hiệp thương lần 2 sẽ xong trước ngày 19-3 và Hiệp thương lần 3 xong trước ngày 18-4.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.