Người tiêu dùng luôn yếu thế

(PL)- “Người tiêu dùng (NTD) có quyền được biết thông tin sản phẩm” - đó là ý kiến của bà Phạm Thị Việt Thu, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi NTD TP.HCM, tại buổi hội thảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) do Viện Tâm lý và Giáo dục pháp luật và Hội Luật gia TP.HCM tổ chức ngày 25-10.

Bà Thu phân tích: NTD là số đông nhưng thuộc bên yếu thế, bị động buộc phải tiêu thụ sản phẩm mà không thể tự bảo vệ mình . “Hiện nay NTD chưa có đầy đủ thông tin về xuất xứ sản phẩm để họ lựa chọn” - bà Thu nói.

BS Huỳnh Mai, Chi cục phó Chi cục ATVSTP TP.HCM, thông tin thêm: TP.HCM là nơi tiêu thụ sản phẩm từ nơi khác đến chiếm đến 80%, chỉ sản xuất 20% sản phẩm tiêu thụ tại chỗ. Vì vậy phải siết từ gốc tức là từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ tạo nên một chuỗi thực phẩm an toàn (từ sản xuất, bảo quản đến tiêu thụ).

Về việc này, ông Huỳnh Tấn Phát, Chi cục phó Chi cục Thú y TP, cho biết chi cục đã phối hợp với chi cục tỉnh bạn để cùng nhau thông tin, phối hợp xử lý vi phạm. Nếu TP.HCM phát hiện thịt vi phạm thì sẽ báo ngay cho tỉnh bạn (nơi xuất xứ thịt này) để họ kịp thời kiểm tra cơ sở chăn nuôi, giết mổ nơi đó.

MINH ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.