Người thứ 3 thiệt mạng trong vụ xe khách tông cột điện

(PLO)- Như vậy, đến nay đã có ba người thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Liên quan đến vụ xe khách mất lái đâm cột điện khiến 12 người thương vong hôm 6-10, ngày 17-10, ông Nguyễn Văn Định - Trưởng ấp Thạnh Phước 2 (xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ) xác nhận chị Huỳnh Thị Tuyết Nhi (20 tuổi), một trong những nạn nhân trong vụ tai nạn, đã tử vong.

Trước đó, Nhi được đưa vào Bệnh viện (BV) đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng dập ruột, đa chấn thương phần mềm, xuất huyết não. Sau hơn 10 ngày điều trị, Nhi đã không qua khỏi và đã tử vong tối 16-10.

Chín nạn nhân khác vẫn đang được điều trị tại các BV trên địa bàn.

Như vậy, đến nay đã có ba người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Chiếc xe khách trong vụ tai nạn.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đưa tin khoảng 3 giờ sáng 6-10, ô tô 29 chỗ 51B-086.79 do tài xế Huỳnh Ngọc Tân (44 tuổi, ngụ Thốt Nốt) lái theo hướng từ Cần Thơ đi An Giang.

Khi đến địa bàn phường Long Hưng (quận Ô Môn), xe này đã lấn sang trái, tông thẳng vào cột điện. Xe bị lật ngang, cột điện gãy làm đôi, đồng thời vụ tai nạn làm sập nhà một người dân khu vực gần đó.

Có hai người tử vong tại chỗ và 10 người bị thương. Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại các BV trên địa bàn, những trường hợp nặng được chuyển lên BV tuyến trên.

Chiếc xe tông sập nhà dân.

Sau tai nạn, hôm 13-10 Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với Huỳnh Ngọc Tân về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Qua khám nghiệm, bước đầu CQĐT xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Tân lái xe chạy quá tốc độ trong thời điểm trời mưa, đường trơn trượt nên không làm chủ được tay lái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.