Người phụ nữ 13 năm không dùng giấy tờ tùy thân để trốn thi hành án

(PLO)- Lợi dụng thời gian được tại ngoại, Nguyễn Thị Phú bỏ trốn, không dùng giấy tờ tùy thân và liên tục thay đổi chỗ ở suốt 13 năm để trốn thi hành án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ Nguyễn Thị Phú (36 tuổi).

Phú là người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã lẩn trốn suốt 13 năm qua.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trước đó TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Phú 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

nguoi-phu-nu-13-nam-khong-dung-giay-to-tuy-than-de-tron-thi-hanh-an.jpg
Công an TP.HCM đã bắt Nguyễn Thị Phú. Ảnh: CA

Trong thời gian được cho tại ngoại nhờ chính sách nhân đạo của pháp luật, Phú đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành bản án. Các đơn vị chức năng đã phối hợp cùng gia đình, chính quyền địa phương vận động, kêu gọi đầu thú nhưng Phú vẫn không trình diện.

Trong 13 năm lẩn trốn, để che giấu thân phận, Phú không sử dụng giấy tờ tùy thân. Người phụ nữ này nhờ người thân đăng ký sim điện thoại và liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm gây khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự kiên trì đeo bám, ngày 25-11, lực lượng công an đã bắt giữ được Phú, buộc người này phải cúi đầu nhận tội và đi chấp hành án theo quy định.

Thông tin về thời hiệu thi hành bản án

Theo Điều 60 Bộ luật Hình sự 2015, thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn mà khi trôi qua, người bị kết án không phải chấp hành án. Cụ thể:

  • 05 năm: Với án phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc tù từ 03 năm trở xuống.
  • 10 năm: Với án tù từ trên 03 năm đến 15 năm.
  • 15 năm: Với án tù từ trên 15 năm đến 30 năm.
  • 20 năm: Với án tù chung thân hoặc tử hình.

Nếu người bị kết án cố tình trốn tránh và có quyết định truy nã, thời hiệu sẽ không được tính trong thời gian lẩn trốn. Thời hiệu sẽ bắt đầu tính lại kể từ ngày người đó ra đầu thú hoặc bị bắt. Do đó, với trường hợp Nguyễn Thị Phú, dù đã trốn 13 năm (vượt quá thời hiệu 10 năm của mức án 7 năm tù) nhưng do bị truy nã, đối tượng vẫn buộc phải chấp hành bản án cũ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.