Bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng ra đầu thú sau hơn một năm bị truy nã

(PLO)- Sau hơn một năm bị truy nã, Lý Minh – bị can trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra ở phường Tân Tạo, TP.HCM đã ra đầu thú tại Công an xã Gia Hòa, TP Cần Thơ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định đình nã đối với Lý Minh (24 tuổi, ngụ ấp Đay Sô, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ; tạm trú tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.HCM).

Trước đó ít ngày, Minh đã đến Công an xã Gia Hòa, TP Cần Thơ đầu thú.

Lý Minh – bị can trong vụ giết người, gây rối trật tự công cộng ra đầu thú
Sau thời gian lẩn trốn, Lý Minh đã đến Công an xã Gia Hòa, TP Cần Thơ để đầu thú. Ảnh: CA

Cùng thời điểm, công an cũng ra quyết định đình tìm đối với Lâm Văn Phương (63 tuổi, ngụ ấp 24, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh; trước sáp nhập tỉnh là ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và Lưu Thị Kim Hồng (23 tuổi, ngụ ấp Đào Viên, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ; trước sáp nhập là ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Ngoài ra, công an cũng đã xác minh, làm việc với Tăng Thị Kiều Oanh và Cao Huỳnh Anh.

Trước đó, Công an TP.HCM điều tra vụ án giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 13-3-2022 trước nhà số 213/15 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường Tân Tạo (địa bàn cũ thuộc quận Bình Tân).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lý Minh cùng một số người khác có sử dụng hung khí đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 8-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Minh về tội gây rối trật tự công cộng. Do Minh bỏ trốn nên ngày 26-9-2025 công an ra quyết định truy nã.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều người liên quan khác, gồm: Lưu Thị Kim Hồng (23 tuổi), Cao Huỳnh Anh (23 tuổi), Tăng Thị Kiều Oanh (45 tuổi, cùng ngụ ấp Đào Viên, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ; trước sáp nhập 01/7/2025 là ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng); Lâm Văn Phương (63 tuổi, ngụ ấp 24, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh; trước sáp nhập là ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và Sơn Thảo (23 tuổi, ngụ ấp Sóc Bưng, xã Nhu Gia, TP Cần Thơ; trước sáp nhập là ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 8-9-2025, Công an TP.HCM ra quyết định truy tìm người đối với Lưu Thị Kim Hồng và Lâm Văn Phương; đồng thời có công văn đăng báo tìm người liên quan gồm Cao Huỳnh Anh, Tăng Thị Kiều Oanh và Sơn Thảo.

Việc Lý Minh ra đầu thú giúp cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, tiếp tục làm rõ các tình tiết của vụ án, đồng thời xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.