Người hoạt động không chuyên trách là nguồn lực quan trọng, sẽ không để lãng phí

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách là nguồn lực quan trọng. TP.HCM đang xây dựng phương án sử dụng, bố trí phù hợp để không lãng phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quý 1-2026.

Nhiều ý kiến tại hội nghị bày tỏ mong muốn TP.HCM sớm có giải pháp bố trí, sắp xếp hoặc xem xét tuyển dụng lại những trường hợp đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Theo quy định chung, TP phải kết thúc sử dụng lực lượng không chuyên trách cấp xã trước ngày 31-5.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, cho biết số lượng người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn còn khá lớn, trong khi nhu cầu tuyển dụng vào biên chế lại rất hạn chế.
Để giải quyết, TP sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tinh gọn bộ máy và ổn định đội ngũ.

Người hoạt động không chuyên trách là nguồn lực quan trọng, TP.HCM sẽ không để lãng phí -doi-ngu-can-bo-phuong-tang-nhon-phu.jpg
TP.HCM đang xây dựng phương án sử dụng, bố trí phù hợp người hoạt động không chuyên trách. Ảnh minh họa: THANH THÙY

Qua khảo sát thực tế tại một số địa phương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận cấp cơ sở vẫn muốn giữ lại người hoạt động không chuyên trách nhưng chưa có phương án bố trí công việc cụ thể.

Vì vậy, bà Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý, trong quá trình rà soát, đánh giá năng lực đội ngũ này, các địa phương cần tính toán kỹ lưỡng phương án sử dụng, bố trí công việc phù hợp với từng trường hợp. Việc bố trí phải bảo đảm người được giữ lại phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tránh tình trạng giữ lại nhưng không phát huy hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách là nguồn lực quan trọng của địa phương và của TP.

Ông khẳng định, TP.HCM sẽ không để lãng phí nguồn lực này, mà đang xây dựng phương án sử dụng, bố trí phù hợp đối với những trường hợp đáp ứng đầy đủ quy định, tiêu chuẩn và yêu cầu công việc.
Các trường hợp có nguyện vọng nghỉ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thành phố sẽ xem xét, giải quyết chế độ theo đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.

Ông cũng lưu ý hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, đòi hỏi sự chủ động và quyết liệt trong triển khai trong thời gian tới.
Từ đó, ông yêu cầu các đơn vị cần phát huy vai trò đi trước, làm trước những phần việc gắn trực tiếp với đời sống dân sinh, như chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, mở rộng hệ thống trường lớp…; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP cần tham gia tích cực, hiệu quả vào các nhiệm vụ của TP.HCM như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước và xây dựng TP không ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.