Người dân vùng lũ Quảng Bình dựng chòi ở tạm trên QL1A

(PLO)- Do nước lũ lên cao, nhiều người dân vùng lũ ở Quảng Bình bất đắc dĩ lên dựng chòi ở tạm trên QL1A.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến trưa ngày 30-10, mực nước lũ tại huyện Lệ Thủy cơ bản đã rút và xuống thấp nhưng căn nhà của ông Nguyễn Văn Năm (53 tuổi, ở thôn An Định, xã Hồng Thủy) vẫn còn ngập gần 1m.

Video: Người dân vùng lũ Quảng Bình dựng chòi trốn lũ trên QL1A
Người dân vùng lũ Quảng Bình bất đắc dĩ dựng chòi ở tạm trên QL1A
Đến trưa ngày 30-10, căn nhà của ông Nguyễn Văn Năm nằm cạnh QL1A đoạn qua xã Hồng Thủy vẫn còn ngập gần 1m. Ảnh: B.THIÊN

Do lũ còn cao nên cả gia đình ông và một số hộ dân khác tại địa phương đang phải sống trong các căn chòi dựng tạm trên Quốc lộ 1A (QL1A) chờ nước rút.

“Nhà tôi ở sát Quốc lộ 1A nhưng rất thấp, đêm ngày 28-10 nước lũ ngập tới 2m. Do không có chỗ trú nên cả nhà năm người phải chạy ra dựng chòi ở tạm trên QL1A. Tội nhất là đứa con trai bị bệnh nặng do tai nạn giao thông phải chịu cảnh gió mưa, lạnh run cầm cập mấy hôm nay”, ông Năm cho biết.

dung-choi-o-tam-tren-Quoc-lo-1A.jpg.jpg
Do mưa lũ dâng cao gây ngập nhà, ông Năm và một số hộ dân phải bất đắc dĩ dựng chòi ở tạm trên QL1A. Ảnh: B.THIÊN
dung-choi-o-tam-tren-Quoc-lo-1A.jpg (4).jpg
Ông Năm và người con trai bị bệnh tật (thuộc diện bảo trợ xã hội) trong căn chòi dựng tạm. Ảnh: B.THIÊN

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hiếu (47 tuổi, ngụ xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy) cho biết, chị di chuyển gia súc, gia cầm cùng con cái lên Quốc lộ 1A là vì bất đắc dĩ.

“Căn nhà của tôi chỉ có một tầng, đêm 28-10 lũ lên nhanh mà nhà không có chỗ trốn, chồng lại làm thuê ở xa nên tôi phải lên dựng chòi ở tạm trên Quốc lộ 1A đợi ngày nước rút. Thời điểm này, nhiều đoạn Quốc lộ 1A cũng ngập sâu, không có phương tiện qua lại. Hôm nay tôi đang tính về dọn dẹp nhà cửa và đưa đồ đạc về lại”, chị Hiếu chia sẻ.

dung-choi-o-tam-tren-QL1A.jpg
Chị Nguyễn Thị Hiếu cho biết việc di dời tài sản, dựng chòi ở tạm trên QL1A là bất đắc dĩ. Ảnh: B.THIÊN

Theo ghi nhận của PV, không chỉ riêng hộ gia đình ông Năm và chị Hiếu, do nhà bị ngập sâu nên một số hộ dân ở các xã Hồng Thủy, Thanh Thủy của huyện Lệ Thủy cũng phải dựng chòi ở tạm trên Quốc lộ 1A gần cầu Bến Mốc, cầu Phú Xuân.

Đến sáng 30-10, vẫn còn một số hộ dân chưa thể về nhà sinh hoạt, dọn dẹp do nước lũ vẫn còn ngập sâu 1m. Một số đoạn Quốc lộ 1A qua xã Hồng Thủy các phương tiện vẫn chưa thể di chuyển do còn ngập sâu.

dung-choi-o-tam-tren-Quoc-lo-1A.jpg (3).jpg
Gia đình bà Nguyễn Thị Thảo (66 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy) cũng phải dựng chòi ở tạm trên QL1A do nước lũ gây nhà sâu gần 1,2m nhưng không có chỗ trú. Ảnh: B.THIÊN

“Tại địa phương có khá nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên Quốc lộ 1A. Do địa hình trũng thấp ở vùng đồng ruộng nên vào mùa mưa lũ sẽ bị ngập khá sâu.

Một số hộ dân không có chỗ trú thường di dời tài sản, gia súc lên chỗ cao cạnh Quốc lộ 1A rồi làm chòi dựng tạm vài hôm, khi nước rút sẽ về nhà”, ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.