Lũ rút chậm, nhiều đoàn thiện nguyện tiếp cận hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình

(PLO)- Hàng nghìn áo phao, đèn pin, nước uống đã và đang được các đội nhóm thiện nguyện chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến sáng ngày 29-10, Lệ Thuỷ và Quảng Ninh là hai địa phương của tỉnh Quảng Bình chịu thiệt hại nặng bởi trận mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 6.

Theo ghi nhận của PLO, thời điểm hiện tại đã tạnh mưa nhưng mực nước tại các xã thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh vẫn ngập khá sâu, lũ đang xuống chậm.

Tại hai địa phương này, sáng cùng ngày có khá nhiều đội cứu trợ từ các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, TP Đà Nẵng, Đội phản ứng nhanh PUN Quảng Bình tìm cách tiếp tế nước uống, thực phẩm các vùng bị ngập sâu.

Ngoài công tác cứu hộ cứu nạn, các đội nhóm này huy động và gom hàng nghìn áo phao, đèn pin để hỗ trợ người dân ở hai huyện này.

Gom áo phao, đèn pin và nước uống hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình
Đội phản ứng nhanh PUN Quảng Bình trao áo phao, lương khô, nước uống cho chính quyền xã Thanh Thủy để hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: B.T

“Đội tôi có hơn 1.000 áo phao, đèn pin, lương khô được anh em trong nhóm tự nguyện quyên góp với số tiền hơn 100 triệu đồng. Sau khi gom hàng, các thành viên trong đội chia nhau vận chuyển hàng đến các Lệ Thủy, Quảng Ninh để hỗ trợ cho bà con. Ngoài ra, còn rất nhiều đội nhóm khác cùng chung tay hỗ trợ áo phao, nước uống cho bà con”, chị Nguyễn Lan Phương (36 tuổi, thành viên Đội phản ứng nhanh PUN Quảng Bình) thông tin.

Theo ghi nhận của PV, các nhu yếu phẩm như áo phao, đèn pin, nước uống được các nhóm cứu trợ chuẩn bị từ nhu cầu thực tế của người dân, bởi người dân nơi đây đã quen sống chung với lũ nên sự chuẩn bị khá chu đáo.

Việc vận chuyển các nhu yếu phẩm tiếp cận vùng ngập sâu, khu vực bị cô lập bằng thuyền cứu hộ của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

“Trong quá trình hỗ trợ người dân, do không thông thạo địa hình ở Lệ Thủy nên đội chúng tôi đã thống nhất chia nhỏ và gửi các vật phẩm như áo phao, lương khô, nước uống, đèn pin trên các thuyền cứu hộ của chính quyền các xã, huyện và lực lượng công an. Các thuyền cứu hộ này khi tiếp cận sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân vùng lũ nhằm đảm bảo an toàn”, anh Hoàng Trọng Hùng (40 tuổi – Đội trưởng Đội phản ứng nhanh PUN Quảng Bình) chia sẻ.

ho-tro-nguoi-dan-vung-lu-quang-binh (2).jpg
Trước đó, nhiều đội nhóm cứu trợ ở các tỉnh đến hỗ trợ người dân vùng lũ Lệ Thủy nhưng chính quyền xin tạm dừng đến khi đảm bảo an toàn. Ảnh: B.T

Liên quan về vấn đề cứu hộ của các đội cứu trợ, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cũng bày sự tỏ cảm kích và biết ơn tinh thần giúp đỡ khi khó khăn, hoạn nạn của các nhóm tình nguyện.

Tuy nhiên, chính quyền huyện này xin tạm dừng các nhóm cứu hộ để đảm bảo an toàn vì các địa phương đã bố trí các đội tự quản “4 tại chỗ” để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Việc các ca nô cứu trợ tự phát không thông thuộc địa bàn không chỉ gây mất an toàn cho chính các đội cứu hộ mà còn tạo sóng khiến đồ đạc đang kê lên nhau ở trong các nhà dân bị rơi xuống nước. Do vậy, khi mực nước đảm bảo an toàn, các đội có thể vào để hỗ trợ người dân.

Hơn 32.700 hộ dân bị ngập lụt

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, đến 5 giờ ngày 29-10, toàn tỉnh này có hơn 32.700 hộ dân bị ngập, tập trung chủ yếu ở Lệ Thủy và Quảng Ninh.

Cùng đó, toàn tỉnh có 76 điểm giao thông trên các tuyến QL1A, QL9C, QL9E, đường Hồ Chí Minh và các đường tỉnh lộ bị ngập. Tại huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh có hơn 58 thôn bản bị chia cắt do nước lũ ngập sâu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.