Người dân TP.HCM rộn ràng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(PLO)- Nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhiều phần quà nghĩa tình đã được trao tận tay các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn TP.HCM. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 13, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thị Kim Thuý.

Khu dân cư an toàn, lành mạnh, văn minh, giàu đẹp

Khu phố 13, phường Bình Trị Đông A có 907 hộ với gần 3.900 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay khu phố có 98,2% hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; bằng nhiều biện pháp, khu phố đã có nhiều hoạt động hỗ trợ vay vốn, trao tặng phương tiện sinh kế cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo,…

ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-12.jpg “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải tặng hoa chúc mừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Ảnh: B.PHƯƠNG

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch thường trực TP.HCM TP.HCM Dương Ngọc Hải biểu dương và ghi nhận kết quả nhân dân khu phố đạt được.

Ông Hải cũng yêu cầu lãnh đạo quận Bình Tân tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển khu dân cư an toàn, lành mạnh, văn minh, giàu đẹp.

Đồng thời, ông Hải kỳ vọng quận Bình Tân sẽ phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị khu phố trong sạch, vững mạnh.

ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-10.jpg
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thị Kim Thuý trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: B.PHƯƠNG

Dịp này, ông Dương Ngọc Hải đề nghị quận Bình Tân tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ ở khu phố mới đảm bảo công khai dân chủ, đúng quy trình, Đồng thời, tập trung nguồn lực xây dựng cảnh quan đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu dân cư.

Ông Hải cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền quận Bình Tân quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, phối hợp các tổ chức chính trị xã hội rà soát, phúc tra để tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp các lễ, tết Nguyên đán 2025 sắp đến.

ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-11.jpg
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thị Kim Thuý trao bảng tượng trưng cho các đơn vị. Ảnh: B.PHƯƠNG

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trị Đông A đã tặng giấy biểu dương 10 gương Người tốt việc tốt; tuyên dương 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; UBND TP.HCM trao tặng 10 phần quà 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân TP.HCM không xả rác ra đường

Cùng ngày, Ban công tác Mặt trận Liên Ấp 65, 66, 67 và 68 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024.

ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-15.jpg
Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Dương Thị Huyền Trâm trao giấy khen cho các cá nhân tại ngày hội. Ảnh: NN

Báo báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 65, cho biết Ban công tác Mặt trận Liên Ấp đã phát động nhân dân đóng góp quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, chương trình “Vì trường Sa xanh”, với số tiền gần 6 triệu đồng; quỹ “Vì người nghèo”, với hơn 14 triệu đồng; ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 với số tiền ủng hộ gần 13 triệu đồng.

Trong năm 2025, Ban công tác Mặt trận Liên ấp sẽ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-13.jpg
Lãnh đạo huyện Bình Chánh trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Dịp này, UBND xã Vĩnh Lộc A khen thưởng 6 hộ gia đình gương gia đình văn hóa tiêu biểu của ấp 65 – 66 – 67 - 68; 8 gương “Người con hiếu thảo. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc A biểu dương 8 gương “Người tốt việc tốt” của ấp năm 2024.

ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-3.JPG
Bí thư Quận uỷ quận 1 Dương Anh Đức trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024. Ảnh: B.PHƯƠNG

Chiều cùng ngày, Ban Công tác Mặt trận Liên khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (phường Cô Giang, quận 1) tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024.

Trong năm qua, phường Cô Giang đã tổ chức chăm lo cho gần 3.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Đồng thời, xây dựng nhiều mô hình như mô hình “Chia sẻ yêu thương; mô hình “Tạo mảng xanh tại khu dân cư”; mô hình “Nghĩa tình khu phố”, mô hình hỗ trợ vốn không hoàn lại cho người đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn làm vốn bán vé số,…

ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-5.JPG
Bí thư Quận uỷ quận 1 Dương Anh Đức phát biểu tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024. Ảnh: B.PHƯƠNG

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Quận uỷ quận 1 Dương Anh Đức đánh giá Ủy ban MTTQ phường Cô Giang và Liên 7 khu phố đã có nhiều công trình, mô hình, giải pháp hiệu quả. Theo ông Đức, những kết quả đạt được đó nhờ cả cộng đồng dân cư cùng đoàn kết, gắn bó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong giai đoạn tới, ông Đức đề nghị phường Cô Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 98; tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 98, Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, điển hình trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Cô Giang đã tuyên dương 7 gương người tốt việc tốt; trao tặng hơn 30 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương các gương dân vận khéo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.