Bà Trần Kim Yến: Cá nhân đồng lòng là nền tảng thành công của khu phố

(PLO)- Bà Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho rằng sự đóng góp và đồng lòng của từng cá nhân trong cộng đồng chính là nền tảng quan trọng cho thành công của các hoạt động tại khu phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-11, khu phố 3 (phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2024. Tham dự ngày hội có bà Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận.

Tại ngày hội, ông Nguyễn Trung Lập, Trưởng khu phố 3 đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2024. Ông Lập cho biết đây là năm đánh dấu nhiều nỗ lực nổi bật của khu phố 3 trong các công tác xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

Theo đó, Ban Công tác Mặt trận khu phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

"Khu phố 3 có 98,41% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; 100% công dân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, công tác an ninh trật tự cơ bản ổn định, không có tội phạm hay tệ nạn xã hội phát sinh" - ông Lập thông tin.

Trần Kim Yến (6).jpg
Bà Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: HỒNG THẮM

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ông Lập cho biết khu phố đã tổ chức 25 đợt với 450 lượt người tham gia tổng vệ sinh, những điểm tồn đọng rác thải trong khu vực cũng được xử lý. Khu phố còn triển khai các công trình ý nghĩa như vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng nhà PIN để người dân bỏ pin đã qua sử dụng, cải tạo hệ thống thoát nước chung cư, phát động mô hình "Gia đình trồng cây"...

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, khu phố đã trao 17 suất học bổng, tổng trị giá 36,5 triệu đồng cho các em học sinh khó khăn; phát huy các hoạt động tương thân, tương ái được qua việc hỗ trợ hơn 250 lượt hộ khó khăn với tổng giá trị trên 50 triệu đồng từ Chùa Thanh Minh Thiền viện và các gia đình trong khu phố.

Ngoài ra, khu phố cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của người dân vào các quỹ xã hội và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai. Ba công trình trọng điểm của năm đã hoàn thành 100% và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ cộng đồng.

Trần Kim Yến (5).jpg
Lãnh đạo TP và quận Phú Nhuận đã trao tặng các phần quà đến các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: HỒNG THẮM

Cũng tại ngày hội, bà Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã có phát biểu ghi nhận, đánh giá những kết quả khu phố đạt được trong năm 2024.

Theo bà Yến, năm 2024 là một năm có nhiều đổi thay với khu phố 3, từ điều chỉnh địa giới hành chính, đổi tên gọi khu phố đến sự thay đổi trong các thành viên của cộng đồng.

"Mặc dù có những thay đổi như vậy, khu phố vẫn giữ vững danh hiệu "Khu phố Văn hóa" suốt 14 năm qua. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể bà con khu phố" - bà Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Trần Kim Yến.jpg
Hoạt động cắt tóc miễn phí diễn ra trong ngày hội. Ảnh: HỒNG THẮM

Nhìn lại quãng thời gian khó khăn do dịch COVID-19, bà Trần Kim Yến ghi nhận và đánh giá cao khi bà con đã thực hiện đúng tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó"; tham gia tiêm chủng đầy đủ, chính lòng dân và tinh thần gắn bó đã giúp khu phố nhanh chóng khôi phục cuộc sống bình thường.

Ngoài ra, bà Yến cũng đánh giá cao những đóng góp thiết thực từ người dân và Ban Điều hành khu phố trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2025.

Bà Trần Kim Yến cho biết: “Các phong trào hướng đến mục tiêu xây dựng khu dân cư sạch đẹp, nghĩa tình đang được triển khai tích cực. Sự đóng góp và đồng lòng của từng cá nhân trong cộng đồng chính là nền tảng quan trọng cho thành công của các hoạt động tại khu phố.”

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.