Người dân TP Thủ Đức tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ nhà đất qua mạng

(PLO)- Trang thông tin đất đai TP Thủ Đức sẽ giúp cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ chuyển nhượng, thế chấp nhà đất trên địa bàn được nhanh chóng, thuận tiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-8, UBND TP Thủ Đức, TP.HCM công bố trang thông tin đất đai tại TP này.

Trang thông tin đất đai TP Thủ Đức tại địa chỉ: https://datdai-tpthuduc.tphcm.gov.vn

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, trong thời gian qua, việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai do tính chất phức tạp, yêu cầu về pháp lý cao, giá trị nhà đất lớn, các cán bộ, công chức, viên chức bị quá tải với lượng hồ sơ nhận vào, phải thực hiện nhiều thao tác với người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP Thủ Đức và Sở TN&MT công bố trang thông tin đất đai tại TP Thủ Đức. Ảnh: T.TUYỀN

Lãnh đạo TP Thủ Đức và Sở TN&MT công bố trang thông tin đất đai tại TP Thủ Đức. Ảnh: T.TUYỀN

Việc liên thông, phối hợp các cơ quan chuyên môn với nhau chưa thật sự đồng bộ, đã ảnh hưởng đến thời gian giải quyết hồ sơ, chậm trễ trả lời kết quả gây ra nhiều phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. TP Thủ Đức nhận thấy cần thấy phải thực hiện nhiều hơn nữa việc cải cách hành chính trong lĩnh vực này, ứng dụng CNTT để liên kết, liên thông các lĩnh vực với nhau.

"TP Thủ Đức cho ra mắt trang thông tin với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số với nền hành chính hiện đại, hiệu quả, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn"- Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nói.

Thời gian qua, lượng hồ sơ về đất đai tại TP Thủ Đức luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh chụp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khu vực II (quận 9 cũ) vào tháng 5-2022. Ảnh: T.TUYỀN

Thời gian qua, lượng hồ sơ về đất đai tại TP Thủ Đức luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh chụp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khu vực II (quận 9 cũ) vào tháng 5-2022. Ảnh: T.TUYỀN

Hiện, trang thông tin đất đai TP Thủ Đức đã vận hành giai đoạn 1, đảm bảo liên thông, liên kết giữa các đơn vị gồm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước TP Thủ Đức, cho phép giải quyết các thủ tục đất đai cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Ở giai đoạn này, người dân, doanh nghiệp nhận kết quả qua email và bưu điện.

Khi hoàn thành giai đoạn 2, người dân chỉ cần mất một lần đi lại để hoàn thành tất cả các thủ tục về nộp hồ sơ, nhận thông báo thuế, nộp thuế, nộp hồ sơ sau thuế qua môi trường điện tử và nhận kết quả qua bưu điện.

Ông Hoàng Tùng cho biết: “TP Thủ Đức phấn đấu phục vụ người dân và doanh nghiệp trên môi trường điện tử với nhiều tiện ích; chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành để giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó góp phần hoàn thành chuyển đổi số, nâng cao cải cách hành chính và xây dựng đô thị thông minh của TP Thủ Đức”.

Tham dự buổi công bố, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, cần xác định rõ tất cả kết quả ngày hôm nay chỉ là bước đầu. Theo ông, quan trọng là phải tiếp tục lắng nghe người dân, doanh nghiệp, phát triển thêm nhiều tiện ích để phục vụ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho hay, trong kế hoạch chuyển đổi số của TP, Sở TN&MT đã chọn lĩnh vực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hệ thống thông tin đất đai là nhiệm vụ rất quan trọng cần được quan tâm đầu tư, triển khai sớm.

Sở TN&MT đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tích cực, đẩy mạnh xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành, trong đó có hệ thống thông tin đất đai đúng quy định của Bộ TN&MT, theo hướng tập trung, thống nhất, hệ thống thông tin quản lý toàn diện những thông tin về đất đai: địa chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, giá đất, … là cơ sở để các quận, huyện, cũng như TP Thủ Đức phát triển các tiện ích phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, phù hợp với đặc thù của địa phương mình.

Giám đốc Sở TN&MT chia sẻ, TP Thủ Đức là đơn vị đầu tiên đưa vào hoạt động trang thông tin đất đai TP Thủ Đức với nhiều tính năng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Việc vận hành thành công trang thông tin này sẽ là tiền đề để triển khai tại các quận, huyện còn lại. Sở TN&MT kỳ vọng rằng, các tổ chức, cá nhân sẽ tìm hiểu, khám phá và khai thác, sử dụng hiệu quả trang thông tin này để đem lại lợi ích cho chính mình và cộng đồng theo đúng quy định của Nhà nước”- ông Thắng nói.

Ông cũng gợi mở, UBND TP Thủ Đức cần hướng đến việc xây dựng trang thông tin về đất đai gắn liền với các hệ thống thông tin chuyên ngành do Sở TN&MT sẽ triển khai, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, đa dạng hơn, giúp người dân và doanh nghiệp có thể tham khảo, tra cứu một cách toàn diện hơn các thông tin về đất đai trên địa bàn TP.

Cũng tại đây, UBND TP Thủ Đức tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn, tư vấn cho người dân, doanh nghiệp 25 dịch vụ công theo Đề án 06 của Chính phủ. Trước mắt, TP Thủ Đức tổ chức thực hiện thí điểm tại UBND phường Trường Thạnh, Hiệp Phú, Linh Trung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.