TP Thủ Đức: 6.000 người đi bộ để chăm lo an sinh xã hội cho dân

(PLO)- Nhu cầu xây mới nhà tình thương, sửa chữa, nâng cấp nhà tình thương, nhu cầu chăm lo an sinh xã hội tại địa bàn TP Thủ Đức cần khoảng 27,5 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-7, UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức họp báo chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng TP Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình” lần thứ I năm 2022 và trao tặng sinh kế cho người dân khó khăn.

Họp báo về chương trình đi bộ đồng hành tại TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Họp báo về chương trình đi bộ đồng hành tại TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Chương trình tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), nhằm vận động đóng góp để địa phương thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

Toàn bộ kinh phí đóng góp tại chương trình sẽ được dành để hỗ trợ các gia đình công nhân lao động khó khăn, các em nhỏ có cha, mẹ mất vì dịch COVID-19; chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

Chương trình đi bộ đồng hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 15 ngày 24-7 tại Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức. Khoảng 6.000 người sẽ tham gia vào sự kiện này với lộ trình đi bộ khoảng 2,5km.

Trong khuôn khổ chương trình đi bộ còn diễn ra hoạt động "Ngày hội việc làm" đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn việc làm cho người lao động trên địa bàn. TP Thủ Đức cho biết đã kết nối được hơn 54 doanh nghiệp tham gia chương trình. Nhiều gian hàng tuyển dụng sẽ tiếp cận lao động ngay tại chương trình đồng hành.

Cùng đó, TP Thủ Đức cũng sẽ tổ chức lễ ký kết chương trình phát động cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thủ Đức tham gia đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Chương trình nhằm phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức Trần Hữu Phước cho biết chương trình đi bộ đồng hành đã được chuẩn bị từ đầu năm và nằm trong chuỗi nhiều hoạt động của TP Thủ Đức với mục tiêu chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Qua khảo sát, nhu cầu xây mới nhà tình thương, sửa chữa, nâng cấp nhà tình thương, nhu cầu chăm lo an sinh xã hội tại địa bàn TP Thủ Đức cần khoảng 27,5 tỉ đồng.

Đến nay, TP Thủ Đức cũng đã tiếp nhận hơn 10 tỉ đồng do các cá nhân, tổ chức đóng góp ủng hộ chương trình đi bộ đồng hành.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước và Chánh văn phòng TP Thủ Đức Võ Tấn Quan trao kinh phí sửa nhà cho người dân. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước và Chánh văn phòng TP Thủ Đức Võ Tấn Quan trao kinh phí sửa nhà cho người dân. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong dịp tổ chức chương trình đi bộ đồng hành này, Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức - Ban vận động, quản lý và sử dụng quỹ Vì người nghèo TP Thủ Đức sẽ phối hợp tổ chức trao tặng 58 phương tiện sinh kế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Cũng tại buổi họp báo, Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức đã trao tặng kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho năm gia đình (trị giá 48 triệu đồng/trường hợp); năm xe máy (mỗi xe trị giá 23 triệu đồng) và bốn máy may công nghiệp (6,5 triệu đồng/máy) làm phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận phương tiện sinh kế là xe máy do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức trao tặng. Ảnh: THANH TUYỀN

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận phương tiện sinh kế là xe máy do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức trao tặng. Ảnh: THANH TUYỀN

Để ủng hộ Chương trình đi bộ đồng hành, các cá nhân, tổ chức có thể gửi qua tài khoản Quỹ "Vì người nghèo" của TP Thủ Đức, số tài khoản 1.00000.705.922.7182, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Thủ Đức hoặc Quỹ "Vì biển đảo quê hương, Vì tuyến đầu Tổ quốc" TP Thủ Đức, số tài khoản 6100238238789, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh TP Thủ Đức.

Trường hợp đóng góp tiền mặt, cá nhân, tổ chức có thể đến Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức (số 46 Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) hoặc Ủy ban MTTQ các phường trên địa bàn TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.