Người đàn ông say xỉn xưng chạy xe công nghệ bị CSGT xử phạt

(PLO)-Một người đàn ông vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao so với quy định đã nhiều lần xưng chạy xe công nghệ, nghèo khổ nhưng vẫn bị CSGT lập biên bản.

Phải mất khoảng 30 phút, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn, Công an TP.HCM mới tiến hành đo nồng độ cồn và lập xong biên bản người đàn ông xưng chạy xe công nghệ, nghèo khổ vi phạm nồng độ cồn rất cao.

Anh H có nồng độ 1.145 miligam/lít khí thở. Ảnh: CM

Cụ thể, vào hơn 19 giờ 18-9, Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn đang làm nhiệm vụ tại đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh thì phát hiện anh NQH điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn.

Lúc này tổ tuần tra đã yêu cầu anh H dừng xe, kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, anh H đã không thực hiện. Khoảng 30 phút sau, sau khi chứng kiến CSGT dùng điện thoai quay phim, nhờ người dân chứng kiến, anh H mới chịu xuất trình giấy tờ, hợp tác đo nồng độ cồn.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, anh H có nồng độ 1.145 miligam/lít khí thở, vi phạm nồng độ cồn rất cao so với quy định. Khi chứng kiến kết quả, anh H tiếp tục xưng nghèo khổ, chạy xe công nghệ chỉ mấy chục ngàn/cuốc nên sẽ không có tiền đóng phạt và từ chối ký vào biên bản.

Theo nghị định 100, người điều khiển phương tiện giao thông vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.