Người dân miền Trung đang khẩn trương chống bão số 8

(PLO)- UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được để người dân trong quá trình di chuyển về quê qua Hà Tĩnh, Nghệ An không có nơi tránh trú bão, lũ.

Chiều 13-10, dọc bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh đang có mưa giông, do đó công tác phòng, chống bão của các địa phương và người dân đang gặp khó khăn.

Sóng lớn đang "uy hiếp" bờ kè chắn sóng cho khu nhà hàng, bè nổi mực nhảy Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). 

Tại khu vực biển Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), do ảnh hưởng bão số 8 nên đang có sóng lớn. Những con sóng quá mạnh đang “uy hiếp” đê chắn sóng khu vực nhà hàng, bè nổi mực nhảy Vũng Áng. Gần 20 nhà hàng, bè nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống mực nhảy ở khu vực này đang bị de dọa.

Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân chằng chống lại khu vực kinh doanh và sẵn sàng di dời trước giờ bão đổ bộ vào đất liền.

Bộ đội biên phòng, công an và lực lượng dân quân đang giúp ngư dân, người dân ven biển Hà Tĩnh chằng chống nhà cửa, đưa thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Chiều 13-10, ở xã Hưng Hòa (TP Vinh, Nghệ An) mưa lớn kèm gió khiến người dân di chuyển trên đường gặp khó khăn.

Trong khi đó, huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác định ở các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Lâm, Sơn Giang, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Hàm... có tới 20 vùng có nguy cơ sạt lở đất với hơn 430 hộ, 1.500 nhân khẩu. Hiện lãnh đạo huyện Hương Sơn đang đi kiểm tra, chỉ đạo các xã chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ lở đất, sạt núi.

Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã xả tràn năm hồ chứa nước gồm hồ Bộc Nguyên, hồ Kim Sơn, hồ Sông Rác, hồ Thượng Sông Trí, hồ Tàu Voi.

Việc xả tràn là để hạ thấp mực nước trong các hồ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du trước mưa lớn.

Người dân nuôi tôm hai bên bờ sông Lam (Nghệ An, Hà Tĩnh) đang chuẩn bị ứng phó với bão số 8, mưa lũ. 

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ra công điện chỉ đạo, trong đó yêu cầu các địa phương có tuyến đường quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đi qua kiểm tra, rà soát các vị trí nhà nghỉ, khách sạn, nhà cộng đồng, nhà của dân,… để tạo điều kiện cho người dân di chuyển từ các tỉnh, thành phía Nam về quê và về các địa phương khác đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có chỗ tránh trú khi có bão và mưa, lũ an toàn.

Đồng thời, các địa phương thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Chủ động bố trí lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và các phương tiện y tế để hỗ trợ người dân trong thời gian đang có bão và mưa lũ, tuyệt đối không được để người dân trong quá trình di chuyển không có nơi tránh trú bão, lũ.

Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng nêu trên thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, các địa phương phải rà soát, chủ động phương án hỗ trợ cho các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện có bão và mưa, lũ lớn. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các điểm chốt chống dịch; nắm chắc số lượng người bị F0, F1 để chủ động các phương án đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh...

Tàu thuyền từ vùng biển Nghệ An vào bờ neo đậu, tránh bão số 8. 

+ Còn tại Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, nhiều hồ chứa đã đầy nước, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt tại vùng thấp trũng.

Hiện nhiều con tàu lớn, nhỏ đã và đang vào neo đậu ở hạ nguồn sông Lam (thuộc địa phận Nghệ An và Hà Tĩnh) để tránh bão số 8. Người dân nuôi thủy sản hai bên bờ sông Lam đang thu hoạch hàng tấn cá, tôm và đưa cá đi tránh bão.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã ký công điện về việc tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão chỉ đạo. Công điện yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân có tư tưởng chủ quan trước, trong và sau mưa lũ; đặc biệt quan tâm, giám sát đối với trẻ em sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.